Tiếng Việt | English

29/04/2020 - 21:13

Afghanistan: Đánh bom liều chết gần thủ đô Kabul, 18 người thương vong

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt số thuốc nổ gài trên người ngay giữa đám đông ở khu vực Reshkhor thuộc quận Char Asiab của tỉnh Kabul.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: AFP)

Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: AFP)

Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo ngày 29/4, một vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Kabul, gần thủ đô của nước này, đã làm 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Người phát ngôn bộ trên Tariq Arian trong một thông cáo cho hay: "Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt số thuốc nổ người này mang theo ngay giữa đám đông dân chúng ở khu vực Reshkhor thuộc quận Char Asiab của tỉnh Kabul vào sáng 29/5."

Theo thông cáo, quận này cách thành phố Kabul khoảng 11km.

Hiện chưa rõ thủ phạm trong vụ đánh bom nói trên.

Vụ việc diễn ra vào đúng dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết