Tiếng Việt | English

08/05/2025 - 07:50

Ấn Độ thành lập Phòng điều khiển khẩn cấp tại Kashmir

Đơn vị này sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ với nhiều chức năng quan trọng, gồm điều phối các hoạt động liên phòng ban, theo dõi sát sao diễn biến tình hình và đảm bảo thông tin được phổ biến kịp thời.

Quang cảnh thành phố Muzaffarabad ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, một trong những địa điểm bị tấn công từ Ấn Độ, ngày 07/5/2025 (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công của Ấn Độ vào Pakistan trong Chiến dịch Sindoor, chính quyền bang Jammu & Kashmir (J&K) đã có động thái mới nhằm tăng cường kiểm soát tình hình.

Chiều ngày 07/5, một Phòng điều khiển đã được chính thức thành lập tại thủ phủ mùa hè Srinagar.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Phó Ủy viên quận Srinagar Bilal Mohiud Din Bhat đã ban hành lệnh thành lập Phòng điều khiển chung tại Trung tâm điều hành khẩn cấp quận (DEOC).

Đơn vị này sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ với nhiều chức năng quan trọng, bao gồm điều phối các hoạt động liên phòng ban, theo dõi sát sao diễn biến tình hình và đảm bảo thông tin được phổ biến kịp thời.

Phòng điều khiển còn được thiết kế để hoạt động như một nền tảng tiếp nhận và xử lý khiếu nại từ người dân, cho phép các vấn đề phát sinh được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả theo thời gian thực.

Trước đó, nguồn tin chính phủ cho biết Ấn Độ đã phóng 24 tên lửa vào 9 địa điểm ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát để trả đũa vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam, khiến 70 tay súng thiệt mạng.

Nguồn tin này khẳng định Chiến dịch Sindoor không chỉ là một phản ứng quân sự. Nguồn tin phát biểu: "Đây là tuyên bố về quyết tâm chiến lược. Thông qua 24 cuộc tấn công tên lửa phối hợp chính xác nhắm vào 9 địa điểm liên quan đến khủng bố, Ấn Độ chứng tỏ sẽ không còn dung thứ cho khủng bố xuyên biên giới, cũng như sự đồng lõa của các cơ quan nhà nước tiếp tay cho nó."

Hơn 60 tay súng bị thương tại 9 địa điểm bị tấn công - Muzaffarabad, Kotli, Bahawalpur, Rawalakot, Chakswari, Bhimber, Thung lũng Neelum, Jhelum và Chakwal. Các địa điểm này được xác định là trung tâm hoạt động khủng bố. Các tên lửa chính xác đã nhắm vào các trại của Lashkar-e-Taiba và Jaish-e-Mohammad. Cuộc phản công đã làm suy yếu đáng kể khả năng hoạt động của các nhóm này.

Phía Pakistan thông báo ít nhất 9 thường dân thiệt mạng, 38 người bị thương và 2 người mất tích.

Nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết thiệt hại không mong muốn đã được "giảm thiểu nhờ tấn công chính xác." Họ nhấn mạnh không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị tấn công.

Tình báo Ấn Độ đã có bằng chứng rõ ràng về việc quân đội Pakistan hỗ trợ hậu cần cho "các nhóm khủng bố"./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/an-do-thanh-lap-phong-dieu-khien-khan-cap-tai-kashmir-post1037221.vnp

Chia sẻ bài viết