Tiếng Việt | English

16/10/2016 - 13:46

Anh cử phái bộ huấn luyện quân đội mới đến Tunisia để chống IS

Anh cử phái bộ huấn luyện quân đội mới đến Tunisia để chống IS

Bộ Quốc phòng Anh ngày 15/10 thông báo, nước này vừa cử 10 quân nhân đến Tunisia trong một phái bộ huấn luyện cho binh sỹ tại quốc gia Bắc Phi này ngăn chặn sự lây lan của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ nước láng giềng Libya.


Bộ trưởng Quốc phòng Anh Micheal Fallon. (ảnh: AP)

Phái bộ huấn luyện này sẽ tập trung vào việc lên kế hoạch tấn công, tình báo, do thám và điều động binh sỹ cho khoảng 200 quân nhân Tunisia.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tin tưởng rằng phái bộ sẽ giúp lực lượng Tunisia củng cố an ninh biên giới và ngăn chặn được các cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nhằm vào nước này.

Đây là phái bộ huấn luyện thứ ba mà Anh cử sang Tunisia kể từ khi 30 công dân Anh bị giết hại trong một vụ tấn công tháng 6 năm ngoái ở khách sạn ven biển Địa Trung Hải. Đây là vụ tấn công có thương vong lớn nhất là người Anh kể từ sau vụ đánh bom tháng 7/2005 tại thủ đô London./.

Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin/Theo Reuters

Chia sẻ bài viết