Tiếng Việt | English

06/10/2020 - 14:49

Bà Phạm Thị Đẹp tái đắc cử Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Long An

Sau gần 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc (05 và 06/10), Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Long An lần VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Bà Phạm Thị Đẹp tái đắc cử Chủ tịch Hội Đông y tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam - Nguyễn Thị Sách; đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh; Hội Đông y các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai và Lâm Đồng.

Nhiệm kỳ qua, Hội Đông y tỉnh không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố sắp xếp bộ máy, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, hoạt động các cấp Hội đi vào nề nếp. Toàn tỉnh có 14/15 huyện, thị, thành Hội (Hội Đông y huyện Mộc Hóa chưa được thành lập); có 244 Hội Đông y cấp xã và Chi hội ấp, khu phố được củng cố.

Các cấp hội chú trọng việc thừa kế và phát triển nền đông y tỉnh nhà. Toàn tỉnh hiện có 221 cơ sở khám, chữa bệnh bằng đông y trong các cấp Hội và 120 tổ đông y trong trạm y tế. Trong 5 năm qua, các phòng chẩn trị tăng cường khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó khám chữa bệnh và cấp miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách với kinh phí trên 129 tỉ đồng, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện với số tiền trên 22 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hội phối hợp ngành Y tế duy trì và xây dựng mới xã đạt chuẩn quốc gia và tiên tiến về y học cổ truyền, xây dựng 4 cơ sở sản xuất với 62 mặt hàng thuốc đông dược được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Đồng thời vận động lương y, hội viên trồng hàng trăm vườn thuốc mẫu, phối hợp Trạm Y tế cấp xã củng cố các vườn thuốc mẫu tại đơn vị với phương châm “Thầy tại nhà, thuốc tại vườn” nhằm kế thừa và phát huy những bài thuốc quý trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Đông y tỉnh phấn đấu phát triển hội viên đạt 15%; xã, phường có hội hoặc chi hội đạt 80%. Các cấp hội và chi hội có vườn thuốc mẫu đạt 80%; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân đạt trên 130 tỉ đồng, phấn đấu tham gia công tác xã hội đạt 10 tỉ đồng; tiếp tục phối hợp ngành Y tế tham gia xây dựng xã tiên tiến y học cổ truyền theo bộ tiêu chí mới;...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ qua

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ qua.

Ông đề nghị: “Hội tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2033”.

Hội cần nhanh chóng củng cố, phát triển tổ chức hội các cấp; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, y đức và y thuật. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các sở, ngành tỉnh, nhất là ngành Y tế tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Đông y các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được giao”.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 ủy viên; bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Đông y Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cá nhân được biểu dương, khen thương

Dịp này, có 7 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y của Trung ương Hội Đông y Việt Nam; 11 tập thể và 31 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam; 39 tập thể và 78 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Đông y tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phấn đấu xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội nhiệm kỳ 2015-2020./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết