Tiếng Việt | English

04/03/2018 - 05:25

Baghdad sẽ không cho phép Mỹ xây căn cứ quân sự trên đất Iraq

Press TV đưa tin, ngày 02/3, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim Jaafari khẳng định, dù trong bất kỳ tình huống nào, Baghdad cũng sẽ không cho phép Mỹ xây dựng căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Iraq, điều sẽ vi phạm chủ quyền quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim Jaafari. (Nguồn: zimbio.com)

Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm tới Nga, ông Jaafari nói: "Baghdad kiên quyết từ chối việc xây dựng các căn cứ quân sự Mỹ trên đất Iraq."

Ông Jaafari nhấn mạnh Iraq sẽ không "hình thức" trong việc bảo vệ chủ quyền của mình và "chủ quyền của Iraq là giới hạn đỏ của chúng tôi."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iraq nhấn mạnh nước này đã làm rõ rằng những đóng góp cho chiến dịch chống khủng bố của Baghdad không được dẫn tới việc thành lập căn cứ quân sự hay sự hiện diện quân sự lâu dài của nước ngoài trên lãnh thổ Iraq./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết