Tiếng Việt | English

04/03/2024 - 17:23

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An tiễn Đội K73 lên đường làm nhiệm vụ

Ngày 04/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ Đội K73 quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An tặng quà động viên Đội K73

Đại tá Lê Minh Trung - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An, tham dự buổi lễ.

Theo đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt, huyện Vĩnh Hưng.

Xác định nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, Đội K73 đã chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng cho ngày lên đường. Các cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Minh Trung - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K73. Bên cạnh đó, Đại tá Lê Minh Trung đề nghị, cấp ủy, chỉ huy Đội K73 thường xuyên quán triệt, giáo dục cho bộ đội về ý thức, trách nhiệm trong công việc.

Thực hiện nhiệm vụ ở nước bạn, xa sự quản lý, chỉ huy của cấp trên, vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ,... Nhiệm vụ đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương là nhiệm vụ quan trọng, trong khi thời gian không chờ đợi, vì vậy, Đội K73 phải chủ động làm tốt công tác đối ngoại, vận động quần chúng nhân dân nước sở tại cung cấp thông tin, vị trí các mộ phần liệt sĩ.

Sau lễ giao nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và đông đảo người dân đã tiễn Đội K73 hành quân lên đường làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Long Khốt, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Trước đó, qua 2 tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024), Đội K73 phối hợp Đội hợp tác tỉnh Svay Rieng, Pailin và BattamBang tổ chức tìm kiếm 61 vị trí, phát hiện và cất bốc được 34 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, Đội K73 luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, tỉnh Long An, Bộ CHQS tỉnh; sự quan tâm của Ban chuyên trách và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Tiểu khu quân sự 3 tỉnh Svay Rieng, Pailin và BattamBang, đặc biệt là sự hỗ trợ của Đội hợp tác và người dân Campuchia trong suốt quá trình khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ về nước.

Đại biểu và đông đảo người dân tiễn Đội K73 lên đường làm nhiệm vụ

Bên cạnh đó, Đội K73 luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và người dân nước bạn, thường xuyên làm tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận. Trong đợt công tác này, Đội K73 vận động, phối hợp Tổng Công ty Metphone và các nhà tài trợ tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam” tại Tiểu khu quân sự Pailin.

Theo thống kê, từ năm 2001 đến nay, Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh) đã tìm kiếm và quy tập được 2.401 bộ hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể (280 hài cốt) hy sinh tại Campuchia về nước an táng ở nghĩa trang liệt sĩ ./.

Lê Đức - Biện Cường

Chia sẻ bài viết