Tiếng Việt | English

25/01/2024 - 16:42

Kết thúc đợt 1, giai đoạn XXIII, Đội K73 quy tập được 34 bộ hài cốt

Sáng 25/01, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh Long An tổ chức Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ và Đội K73 kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024).

Đón nhận hài cốt liệt sĩ về nước

Đến dự buổi Lễ có Thiếu tướng Hoàng Đình Chung - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 515 Quân khu 7; lãnh đạo Tiểu khu quân sự, Đội hợp tác, tỉnh SvayRieng; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế PryVo, Vương quốc Campuchia; cùng đông đảo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa chủ trì buổi lễ.

Qua 2 tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024), Đội K73 phối hợp Đội hợp tác tỉnh tỉnh SvayRieng, Pailin và BattamBang tổ chức tìm kiếm 61 vị trí, phát hiện và cất bốc được 34 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đón nhận cán bộ, chiến sĩ Đội K73 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn XXIII về nước

Trong quá trình thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, Đội K73 luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của BCĐ 515 Quân khu 7, tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; sự quan tâm của Ban chuyên trách, và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Tiểu khu quân sự 3 tỉnh SvayRieng, Pailin và BattamBang, đặc biệt là sự hỗ trợ của Đội hợp tác và người dân Campuchia trong suốt quá trình khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ về nước.

Bên cạnh đó, Đội K73 luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và người dân nước bạn, thường xuyên làm tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận. Trong đợt công tác này, Đội K73 vận động, phối hợp Tổng Công ty Metphone và các nhà tài trợ tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam” tại Tiểu khu quân sự Pailin.

Vượt qua những trở ngại, chông gai để thực hiện nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng này, qua 22 giai đoạn, từ năm 2001 đến nay, Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tìm kiếm và quy tập được 2.401 bộ hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể (280 hài cốt) hy sinh ở Campuchia về an táng ở nghĩa trang liệt sĩ trên đất mẹ.

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 515 tỉnh - Phạm Tấn Hòa biểu dương, ghi nhận những kết quả Đội K73 trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn XXIII

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh - Phạm Tấn Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đội K73 đạt được trong tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024). Đồng thời đề nghị, Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng ổn định nơi ăn, ở, kiện toàn tổ chức, biên chế đơn vị; quan tâm, đề xuất giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị về nhân lực, vật lực để bắt đầu nhiệm vụ đợt 2, dự kiến xuất phát vào cuối tháng 2/2024.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 515 Quân khu 7 tặng quà cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

Dịp này, BCĐ 515 Quân khu 7 và tỉnh Long An đã trao quà cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024).

Hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nhà lưu giữ hài cốt Đội K73

Đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Sau lễ đón tại cửa khẩu, đoàn di chuyển về Nhà lưu giữ hài cốt liệt sĩ Đội K73 để thắp hướng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả./.

 Văn Đát

Chia sẻ bài viết