Tiếng Việt | English

17/09/2022 - 15:56

Bảo đảm an ninh trật tự trong Tuần văn hóa - Du lịch tỉnh Long An  

Công an huyện Bến Lức, tổ chức Lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022.

Công an Bến Lức diễu hành sau Lễ ra quân bảo đảm an n inh trật trự trong tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh

Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức yêu cầu cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu và du khách đến tham quan du lịch, vui chơi trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội tại Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022 tại Khu phức hợp giải trí Khang Thông – HappyLand xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. “Bên cạnh đó, Công an huyện cũng xây dựng các kế hoạch, phương án để phối hợp các cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại lễ hội”, Thượng tá Trương Nhật Minh nhấn mạnh.

Công an huyện Bến Lức sẽ kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn nơi đỗ xe; triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng lễ hội đông người để thực hiện hành vi phạm tội, các hành vi gây rối an ninh trật tự nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, tài sản. Mặt khác, quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra các sự kiện tại Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 trên địa bàn huyện Bến Lức.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự cho Tuần Văn hóa - Du lịch được tăng cường

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an huyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ các lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong những ngày diễn ra các sự kiện tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ lực lượng công an thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Trong đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, Công an tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 đến các đơn vị. Theo Công an tỉnh, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2022, là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quy mô lớn nhằm quảng bá, giới thiệu đất và người Long An, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là sự kiện có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước, chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho Tuần Văn hóa – Du lịch được đặc biệt quan tâm.

Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Theo đó, khi Kế hoạch Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An được thông qua, Công an tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022. “Ngày 08/9, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”, thông tin từ Công an tỉnh cho biết.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Trưởng công an các đơn vị, địa phương chủ động lên các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động, sự kiện trong Tuần lễ văn hóa – du lịch. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, chỉ đạo, phân công cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất với các ngành, các cấp, bảo đảm lực lượng, phương tiện ứng trực nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đức

Chia sẻ bài viết