Tiếng Việt | English

06/07/2021 - 17:30

Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân

Bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ

6 tháng đầu năm 2021, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bắn đạn thật. Kết quả kiểm tra sát hạch các nội dung 100% đạt yêu cầu (gần 85% khá, giỏi); các bài bắn đạn thật kết quả 100% khá, giỏi (gần 67% giỏi). Kết quả đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của ngành Kỹ thuật Lữ đoàn trong việc bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn 167 vì kết quả các mặt công tác của đơn vị cơ bản hoàn thành nội dung, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhất là đối với công tác kỹ thuật. Thượng tá Lê Đình Nghi - Phó Lữ đoàn trưởng, cho biết: “Để bảo đảm tốt tàu, thuyền cho các nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm kỹ thuật. Từng đơn vị phát huy tốt nội lực và tinh thần tích cực, tự giác của CBCS trong công tác bảo quản, kiểm sửa. Đơn vị duy trì có hiệu quả Cuộc vận động 50 và 2 khâu đột phá “Xây dựng nề nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”, ưu tiên làm chủ VKTBKT mới, hiện đại và xây dựng tàu chính quy mẫu mực”.

Tham quan các tàu đang neo tại cảng, chúng tôi thấy tất cả đều gọn, sạch. Từ buồng chỉ huy, buồng máy đến phòng ở, đi đến đâu cũng thấy các trang thiết bị kỹ thuật được bảo quản, giữ gìn cẩn thận. Các trang thiết bị được sắp xếp khoa học “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”; sổ sách, mẫu biểu được ghi chép, thống kê đầy đủ, đúng quy định. Các đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc duy trì nền nếp giờ kỹ thuật, ngày kỹ thuật, chế độ sấy, thử máy, tình trạng kỹ thuật xe trực sẵn sàng chiến đấu, quy định về vệ sinh an toàn lao động, bảo dưỡng VKTBKT,...

Thiếu tá Đinh Quang Đại - Thuyền trưởng Tàu 378, chia sẻ: “CBCS luôn xem tàu như ngôi nhà thứ hai của mình nên tự rèn ý thức giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT luôn sạch, đẹp, ngăn nắp. Cấp ủy, chỉ huy các cấp gắn chất lượng bảo quản, bảo dưỡng và xây dựng chính quy kỹ thuật với việc đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng ngành, từng bộ phận và mỗi cá nhân. Nhờ vậy, tàu luôn bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt cho các nhiệm vụ, nhất là việc xây dựng chính quy kỹ thuật đã có sự chuyển biến thực chất”.

Trung úy Nguyễn Văn Bình - Trưởng ngành 2, Tàu 378, bộc bạch: “Tôi luôn nhắc nhở các đồng chí trong ngành xây dựng ý thức gọn gàng, chính quy, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh. Tôi cũng vậy, luôn chủ động kết hợp giữa huấn luyện với bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT. Làm tốt việc kết hợp này sẽ vừa tiết kiệm được thời gian cho cá nhân, đồng thời góp phần tiết kiệm vật chất, bảo đảm huấn luyện của đơn vị”.

Theo  Trung tá Nguyễn Công Nam - Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn, xác định con người là yếu tố quyết định trong công tác bảo đảm kỹ thuật, Lữ đoàn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ và kiến thức, tay nghề cho nhân viên kỹ thuật; tổ chức tốt các hội thi, hội thao, nâng bậc thợ kỹ thuật; đưa cán bộ, nhân viên kỹ thuật trẻ, ít kinh nghiệm xuống các đơn vị trực tiếp làm VKTBKT để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đơn vị còn đẩy mạnh thực hiện phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn kỹ thuật đạt nhiều kết quả. Nhờ đó, đợt kiểm tra, phúc tra đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” vừa qua, công tác kỹ thuật của Lữ đoàn xếp loại giỏi”.

Chia tay CBCS Lữ đoàn, rời những “ngôi nhà” sạch, đẹp đang neo đậu tại cảng, chúng tôi tin những gì mà ngành kỹ thuật đơn vị đã đạt sẽ là tiền đề vững chắc để năm tới, Lữ đoàn tiếp tục gặt hái nhiều thành quả tốt hơn./.

Quang Tiến - Chu Hùng

Chia sẻ bài viết