Tiếng Việt | English

12/04/2022 - 18:29

Bão nhiệt đới Megi khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở Philippines

Các cơ quan quản lý thiên tai địa phương và quốc gia Philippines chiều nay (12/4) đã báo cáo thêm 5 người thiệt mạng ở miền trung và miền nam nước này, nâng tổng số người thiệt mạng do bão nhiệt đới Megi đổ bộ tăng lên 30 người kể từ khi cơn bão tấn công vào cuối tuần trước.

Bão nhiệt đới Megi gây mưa lớn dẫn tới ngập lụt ở Philippines. Ảnh: CNN

Bão nhiệt đới Megi gây mưa lớn dẫn tới ngập lụt ở Philippines. Ảnh: CNN

Theo báo cáo của cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển và quân đội Philippines, tính đến sáng 12/4, đã vớt được 25 thi thể sau khi sạt lở đất ở các khu vực miền núi ở thành phố Baybay thuộc tỉnh Leyte, với 105 người khác bị thương. Các đội cứu hộ ở Philippines đang phải đối mặt với cuộc chạy đua thời gian để tìm kiếm 28 người mất tích sau khi cơn bão nhiệt đới Megi gây ra mưa lớn và sạt lở đất nghiêm trọng ở các khu vực phía nam và phía đông của đất nước.

Megi - cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này đã đổ bộ vào đất liền ngày 10/4 với sức gió tối đa lên tới 75km/h và gió giật lên tới 80km/h. Cơn bão sau đó đã suy yếu và di chuyển theo hướng đến khu vực Thái Bình Dương kể từ chiều nay./.

VOV(Theo Reuters, CNA) (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết