Tiếng Việt | English

08/08/2017 - 15:17

Bảo tồn đa dạng sinh học – nguồn gen cây dược liệu vùng Đồng Tháp Mười

Ngày 08/8, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học – nguồn gen cây dược liệu vùng Đồng Tháp Mười. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng chủ trì; cùng dự có đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; sở, ngành địa phương; các nhà khoa học, doanh nghiệp.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng phát biểu ý kiến

Khu Bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An thành lập đến nay hơn 30 năm. Các hệ sinh thái, đa dạng sinh học đất ngập nước, gen các loài cây dược liệu: Tràm gió, tràm trà, bạch đàn chanh, quao, mù u, ô môi, dành dành, sen và động vật quý: Trăn, rùa núi vàng, giun đất lớn,… được giữ gìn và phát triển, đặc biệt có khu rừng tràm gió quý hiếm, diện tích 965ha.

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều nội dung liên quan đến tầm quan trọng của việc bảo tồn nguồn gen, phát triển cây dược liệu, xác định giá trị cây tràm gió và cây dược liệu trong khu bảo tồn, rừng đặc dụng và bảo tồn đa dạng sinh học cây thuốc, phát triển du lịch sinh thái,…

Đại biểu dự hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng nhận định, công tác bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gen các loài cây dược liệu thời gian qua đạt kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để vừa bảo tồn, vừa phát triển sản xuất, nhất là dược liệu tự nhiên và tổ chức du lịch sinh thái cần phải có kế hoạch cụ thể, chú trọng ý kiến của các chuyên gia. Từ đó, Khu Bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười mới phát huy hết vai trò, góp phần phát triển KT-XH địa phương./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích