Tiếng Việt | English

29/03/2024 - 14:02

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội  

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi đã gặp và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi.

Đối tượng Trần Nhật Tâm (ảnh C.A)

Ngày 29/3, thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Nhật Tâm (20 tuổi, thường trú xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng đầu tháng 3/2024, Trần Nhật Tâm lên mạng xã hội Facebook và làm quen với một bé gái 13 tuổi ở địa bàn huyện Vĩnh Hưng. Sau những ngày nói chuyện qua lại trên mạng, Tâm biết được nhà bé gái này cách nhà không xa, lại ở chung huyện nên đến nhà chơi.

Trong lúc người thân đang đi vắng, chỉ có bé gái ở nhà một mình nên Tâm đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái nhiều lần.

 Sự việc sau đó bị gia đình bé gái phát hiện và trình báo cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, Tâm đã khai nhận hành vi.

Ngoài vụ việc trên, gần đây, tại địa bàn tỉnh cũng xảy ra sự việc một đối tượng quen biết với bé gái 14 tuổi qua mạng xã hội và đến nhà chơi rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cướp tài sản.

Cụ thể, ngày 18/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tiếp nhận tin báo của một người dân ở huyện Tân Trụ về việc con gái ruột 14 tuổi bị một đối tượng nam không rõ lai lịch dùng vũ lực, bóp cổ ngất xỉu để hiếp dâm và cướp tài sản gồm: 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 1 cái bóp, hơn 10.000 đồng; 1 cái áo khoác, 1 cái nón bảo hiểm rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện khám nghiệm hiện trường; đồng thời, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An tiến hành truy xét đối tượng.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, đến khoảng 14 giờ 45 phút, ngày 19/3/2024, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) khi đang chơi game tại một tiệm game trên Quốc lộ 1, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận, trước đó, sử dụng mạng Facebook kết bạn với bị hại và được mời về nhà chơi. Khoảng hơn 12 giờ, ngày 18/3/2024, cả hai gặp nhau, Bảo đòi quan hệ tình dục nhưng bé gái không đồng ý. Theo đó, Bảo đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái và cướp tài sản. Sau đó, bán 2 điện thoại được 750.000 đồng và bán xe máy cho tiệm ve chai được 720.000 đồng đi chơi game thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, năm 2022, đối tượng Bảo bị Tòa án nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù ngày 22/6/2023.

Qua những vụ việc trên, người thân, cha mẹ cần quan tâm quản lý, theo dõi các mối quan hệ và việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em. Trẻ em cũng là đối tượng rất dễ trở thành mục tiêu để các đối tượng xấu sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ, lợi dụng, lừa đảo, xâm hại và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết