Tiếng Việt | English

14/03/2024 - 07:37

Bát nháo chợ tự phát trên Đường tỉnh 825 

Cứ vào khoảng từ 15 -18 giờ hàng ngày, tại chợ tự phát trên Đường tỉnh 825 giáp ranh 2 xã Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường lại tái diễn gây mất trật tự, an toàn giao thông.

 Chợ tự phát trên Đường tỉnh 825 giáp ranh 2 xã Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Đông, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra phổ biến gây mất trật tự, an toàn giao thông

 Khu vực 2 xã Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Đông có nhiều công nhân, lao động lưu trú do có các khu, cụm công nghiệp lớn đang hoạt động

 Chợ tự phát hình thành và tồn tại từ thói quen mua nhanh - bán nhanh. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân ở khu vực, các chợ tự phát thường được hình thành ở cặp các tuyến đường chính nơi đông dân cư và gần các khu, cụm công nghiệp

Đa số hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân, lao động sau giờ tan ca

 Hàng hóa vô tư được các tiểu thương bày bán xuống dưới lòng đường

  Trên Đường tỉnh 825, hầu hết vỉa hè bị các tiểu thương chiếm dụng để bày bán hàng

  Nhiều tiểu thương lấn chiếm từ 1-1,5m lòng đường để bày hàng hóa

  Biển quảng cáo chiếm hết lề đường khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường

 Chị Thạch Thị Sơn, quê tỉnh Trà Vinh, hiện làm công nhân trong Khu công nghiệp Tân Đức, cho biết, dù có nguy hiểm khi dừng, đậu xe dưới lòng đường mua hàng nhưng chị cũng như nhiều người khác cho rằng đó là thói quen khó bỏ bởi tiện đường

Nhiều người còn chạy ngược chiều để mua hàng dưới lòng đường

 Sẵn sàng lựa chọn, trả giá ngay dưới lòng đường

Người đàn ông phát tờ rơi cho dịch vụ vay tiền nhanh tranh thủ đưa từng tấm tờ rơi cho dòng người tại khu vực chợ tự phát trên Đường tỉnh 825

 Những chiếc xe đẩy, xe ba gác chở đầy trái cây được người bán đưa xuống lòng đường để thu hút khách

 Mỗi buổi chiều, sau giờ tan ca, hoạt động mua, bán tại chợ tư phát trên Đường tỉnh 825 lại nhộn nhịp gây nên tình trạng mất an toàn giao thông do nhiều người bất chấp các quy định, vô tư bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường

 Tuyến Đường tỉnh 825 có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, nhất là trong những khung giờ cao điểm

Để chấn chỉnh chợ tự phát trên Đường tỉnh 825 nói riêng cũng như các chợ tự phát tại các tuyến đường gần các khu, cụm công nghiệp nói chung, thời gian qua, ngành chức năng huyện Đức Hòa và các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, đến nay, nhiều điểm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và chợ tự phát vẫn tồn tại. Khi có lực lượng chức năng kiểm tra thì người bán thu dọn hàng hóa nhưng khi đoàn kiểm tra đi, mọi chuyện thường đâu lại vào đấy.

Để chấn chỉnh chợ tự phát, xử lý các trường hợp mua, bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các ngành chức năng huyện cần phải thực hiện liên tục, thường xuyên, nhằm tạo chuyển biến trong ý thức của người bán cũng như người mua.

Đồng thời, lực lượng Công an các địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện, lực lượng Thanh tra giao thông cũng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng như xử lý nghiêm tình trạng người dân cố tình buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường./.

Kiên Định – Võ Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết