Tiếng Việt | English

28/03/2018 - 01:30

Chợ tự phát - Còn nhiều bất cập

Thời gian qua, nhiều chợ tự phát xuất hiện trước Khu, cụm công nghiệp phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân, lao động (CN, LĐ). Những chợ tự phát này còn nhiều bất cập: Thực phẩm chưa bảo đảm an toàn; mua bán lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tự, an toàn giao thông,...

Mua bán lấn chiếm lòng, lề đường ở chợ tự phát gây mất trật tự, an toàn giao thông

Mua bán lấn chiếm lòng, lề đường ở chợ tự phát gây mất trật tự, an toàn giao thông

Theo chân CN, LĐ vào một số chợ tự phát sau giờ tan ca, chúng tôi thấy, nhiều loại thực phẩm bày bán ngổn ngang, thịt, cá, rau, củ, quả,... để trên những tấm trải tạm bợ bằng nylon. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - CN Công ty TNHH TNHH TNHH TNHH E.H, Khu công nghiệp Long Định - Long Cang, huyện Cần Đước, cho biết: "Vợ chồng tôi đều làm CN, thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Vì có 2 con nhỏ nên số tiền này chỉ đủ chi tiêu hàng tháng. Muốn tiết kiệm, tôi thường mua thức ăn ở chợ tự phát. Hàng hóa ở chợ cũng phong phú, rẻ hơn chợ truyền thống. Biết là thực phẩm giá rẻ không bảo đảm an toàn nhưng cũng phải mua”.

Vừa chọn mua rau ở chợ tự phát trước Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, chị Nguyễn Thị Cúc - CN Công ty AD ST ST AR Tú Phương, vừa chia sẻ: "Ai không muốn ăn ngon, bảo đảm sức khỏe nhưng thu nhập của CN, LĐ còn thấp, trong khi cuộc sống có nhiều khoản phải chi tiêu nên mua thực phẩm ở chợ tự phát vừa rẻ, vừa tiết kiệm tiền".

Hiện nay, các chợ tự phát mọc lên chủ yếu phục vụ CN, LĐ có thu nhập thấp. Mỗi ngày, sau giờ tan ca, hoạt động mua, bán tại những chợ tự phát lại nhộn nhịp. Ngoài không bảo đảm an toàn thực phẩm, với lượng CN ghé mua hàng rất đông, chợ tự phát còn gây mất trật tự, an toàn giao thông. Khi lực lượng chức năng kiểm tra thì người bán thu dọn gọn lại nhưng khi đoàn kiểm tra đi, mọi chuyện lại đâu vào đấy"./.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết