Tiếng Việt | English

20/01/2016 - 14:48

Bắt quả tang 4 quán cà phê “kích dục”

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an (CA) TP.Tân An, tỉnh Long An kết hợp CA xã Bình Tâm kiểm tra hành chính, bắt quả tang 4 quán cà phê có hành vi “sử dụng các hoạt động tình dục khác (kích dục) làm phương thức hoạt động”.

Các chủ quán cà phê có hành vi “sử dụng các hoạt động tình dục khác (kích dục) làm phương thức hoạt động”

Tại quán cà phê “Hương Cà Phê”, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, do Nguyễn Thị Thành Nhàn (SN 1959, ngụ ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) làm chủ, lực lượng bắt quả tang nữ tiếp viên Bùi Cẩm L (SN 1989, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đang thực hiện hành vi kích dục cho khách. L khai, một lần kích dục cho khách giá 110.000 đồng, tính cả tiền nước, tiếp viên, nộp lại chủ quán 55.000 đồng.

Tại quán cà phê “Ngọc Giàu”, đường tỉnh 827, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, do Nguyễn Thúy Kiều (SN 1984, ngụ khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) làm chủ, lực lượng bắt quả tang nữ tiếp viên Nguyễn Thị N (SN 1984, ngụ cùng địa phương với Kiều) đang thực hiện hành vi kích dục. N khai, một lần kích dục cho khách giá 120.000 đồng, nộp cho chủ quán 60.000 đồng.

Tại quán quán cà phê “Bà Sáu”, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm do Đinh Văn Phi Thanh (SN 1974, ngụ ấp 2, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành) làm chủ, tiếp viên Trương Thị H (SN 1985, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang thực hiện hành vi kích dục cho khách. H. khai, một lần kích dục cho khách giá 120.000 đồng, chủ quán hưởng 60.000 đồng.

Tại quá cà phê “Oanh Oanh”, đường tỉnh 827, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, do Nguyễn Văn Rubi (SN 1977, ngụ ấp Bình Nam, xã Bình Tâm) làm chủ có tiếp viên hoạt động kích dục cho khách.

CA TP.Tân An đề xuất UBND TP.Tân An xử phạt vi phạm hành chính các chủ quán cà phê trên theo khoản 2, Điều 25, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về hành vi “sử dụng các hoạt động tình dục khác (kích dục) làm phương thức hoạt động./.

CTV Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích