Tiếng Việt | English

24/12/2017 - 21:28

Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt tài sản 

Vừa mới ra tù, đối tượng Bùi Đức Hưng, 24 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 24/12, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Đức Hưng, 24 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Đức Hưng

Trước đó, ngày 24/9, Hưng đến gặp anh Mai Quốc Tạo ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa mượn chiếc gắn máy hiệu Wave biển số 62G1-001.27 để đi công việc, sau đó Hưng tiếp tục gặp anh Nguyễn Thanh Duy cùng ngụ ấp 5, xã Nhị Thành để mượn điện thoại di động. Do chỗ quen biết nên cả anh Tạo và anh Duy cùng cho Hưng nượn.

Tuy nhiên sau khi mượn được điện thoại di động và xe của 2 người bạn, Hưng đem thẳng đến tiệm cầm đồ để cầm cố lấy tiền tiêu xài. Bị anh Tạo tố cáo, Hưng đồng ý thỏa thuận bồi thường mỗi tháng 3 triệu đồng đến khi đủ số tiền 15 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại Hưng mới chỉ đưa cho anh Tạo vỏn vẹn 3 triệu đồng.

Đến tháng 11/2017, tên Hưng đi chơi cùng với anh Phạm Quốc Thái, ngụ ấp 2, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, sau đó tiếp tục lừa anh Thái mượn chiếc xe Exciter trị giá gần 40 triệu đồng đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài và trốn biệt tăm. Trước hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại đã tố cáo đến Công an huyện Thủ Thừa. Ngày 24/12, Hưng trở về địa phương thì bị Công an bắt giữ.

Theo một số người dân ở địa phương, Hưng là đối tượng bất hảo, suốt ngày tụ tập ăn chơi, từng 2 lần vào tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết