Tiếng Việt | English

09/11/2017 - 09:35

Nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản do Mai Thanh Sơn (SN 1997), ngụ xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An thực hiện.

Vì nghiện cờ bạc, từ ngày 12 đến 20/9/2017, Sơn thực hiện nhiều vụ trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn bè, người thân.


Đối tượng Mai Thanh Sơn tại cơ quan điều tra

Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 12/9/2017, Sơn mượn xe môtô biển số 62K4-6964 của anh Nguyễn Tấn Huy, ngụ cùng địa phương, đem sang Campuchia cầm được 2 triệu đồng, đánh bạc và tiêu xài. Theo giám định, xe của anh Huy trị giá 3,5 triệu đồng. Sau khi bị Sơn lừa lấy xe, anh Huy đến nhà tìm nên mẹ Sơn chuộc lại xe trả lại cho Huy. Khoảng 17 giờ, ngày 20/9/2017, Huy điều khiển xe môtô biển số 62K4-6964 đến tiệm internet chơi game thì gặp Sơn. Thấy xe môtô của Huy để trước cửa tiệm, Sơn lấy chạy thẳng sang Campuchia tiếp tục cầm được 2 triệu đồng rồi đánh bạc.

Khoảng 15 giờ 15 phút, ngày 14/9/2017, Sơn mượn xe môtô biển số 62D1-085.90 của chị Huỳnh Thị Thanh Ngân (chị họ của Sơn) sang Campuchia cầm được 9 triệu đồng, đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Theo giám định, xe của chị Ngân có giá trị 14,4 triệu đồng.

Chỉ vì mê cờ bạc, Sơn nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội và phải đối diện với án tù./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết