Tiếng Việt | English

12/10/2020 - 14:22

Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng đề nghị nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai

Người phát ngôn của Nhà Trắng kêu gọi nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai giữa Trump và Biden, với lý do Tổng thống được xác nhận không còn khả năng lây lan Covid-19.

Sau khi bác sĩ Nhà Trắng cho biết, tổng thống không còn nguy cơ lây lan Covid-19, người phát ngôn của Nhà Trắng ngày 11/10 kêu gọi nối lại cuộc tranh luận thứ hai đã bị hủy bỏ giữa ông Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

“Tổng thống đã sẵn sàng tranh luận và các bác sĩ đã cho phép ông ấy tham gia các sự kiện công cộng. Họ nói rằng ông ấy không còn nguy cơ lây lan Covid-19, vì vậy sẽ rất tốt nếu Ủy ban Tranh luận Tổng thống tổ chức cuộc tranh luận thứ hai theo đúng lịch trình”, Phó Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Brian Morgenstern nói hôm 11/10.


Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa Trump và Biden ngày 29/9. Ảnh: CNN

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley ngày 10/10 thông báo rằng, Tổng thống Trump đã đáp ứng các tiêu chuẩn của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh đối với việc dừng cách ly, mẫu PRC sáng cùng ngày cũng cho thấy, theo các tiêu chuẩn được công nhận, nhà lãnh đạo Mỹ được cho là không còn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ủy ban Tranh luận Tổng thống ngày 9/10 đã quyết định hủy cuộc tranh luận thứ hai giữa ông Trump và đối thủ Biden, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới tại Miami, bang Florida.

Trước đó, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nói rằng, cuộc tranh luận tổng thống giữa 2 ứng cử viên nên bị hủy bỏ nếu Tổng thống Trump vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Tôi nghĩ nếu ông ấy (Trump-ND) vẫn còn mắc Covid-19, thì chúng ta không nên có một cuộc tranh luận”, ông Biden nói.

Ngày 11/10, Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter rằng, ông đã miễn nhiễm với Covid-19 sau khi mắc bệnh vào hồi đầu tháng 10. Mạng xã hội này đã ẩn bài đăng của ông Trump và cảnh báo phát ngôn này là “phát tán thông tin gây hiểu lầm và gây hại liên quan đến Covid-19”.

“Hoàn toàn chấm dứt điều trị với các bác sĩ Nhà Trắng vào ngày hôm qua. Điều đó có nghĩa là tôi không thể nhiễm virus (miễn dịch) và không thể lây truyền nó. Rất tốt khi biết điều này”, ông chủ Nhà Trắng đăng trên Twitter./.

Theo VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết