Tiếng Việt | English

10/11/2015 - 11:16

Bầu cử Myanmar: Phe đối lập nhiều khả năng giành chiến thắng

Cuối ngày 9/11, Ủy ban bầu cử Myanmar công bố, Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập đã giành được 25/28 ghế tại Hạ viện.

Những người ủng hộ đảng đối lập đã đổ về trụ sở của đảng này ở Yangon để múa hát ăn mừng chiến thắng.

Những người ủng hộ Đảng đối lập tại Myanmar vỗ tay sau khi bà Aung San Suu Kyi kết thúc bài phát biểu sau cuộc tổng tuyển cử. (Ảnh: AP).

Trong khi đó, Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền đã thừa nhận thất bại trong cuộc Tổng tuyển cử.

Thống kê riêng của Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ dựa trên những kết quả được công bố tại các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước cho thấy đảng này giành được hơn 70% số ghế tại Quốc hội.

Số ghế này vượt qua mức 2/3 cần thiết để thành lập chính phủ bầu cử dân chủ đầu tiên tại Myanmar kể từ đầu những năm 1960./.

Hoàng Lê/VOV- Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết