Tiếng Việt | English

01/03/2017 - 20:55

Bầu cử Tổng thống Pháp: Các ứng viên tranh thủ sự ủng hộ ở nông thôn

Thúc đẩy nông nghiệp đang được xem là một trong những cương lĩnh vận động tranh cử của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Tham dự Hội chợ Triển lãm nông nghiệp Pháp đang diễn ra tại Paris, ứng cử viên Tổng thống Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) Marine Le Pen đã công bố chiến lược vực dậy ngành nông nghiệp của Pháp.

Ưu tiên hàng đầu trong chính sách cải cách của bà Le Pen đó là thay thế chính sách nông nghiệp chung (CAP) của Liên minh Châu Âu bằng chính sách nông nghiệp riêng của Pháp sao cho phù hợp với tình hình sản xuất trong nước.

Bà Le Pen cũng là ứng cử viên Tổng thống Pháp đầu tiên tham dự sự kiện triển lãm nông nghiệp Paris năm nay.

Bà Le Pen. Ảnh: CNN.
“Chúng ta phải đảm bảo một chính sách nông nghiệp phục vụ nhiều hơn cho người dân Pháp, nhằm nâng chất lượng sản phẩm, bảo tồn các loại sản vật và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Điều này sẽ cho phép người nông dân có được cuộc sống tốt hơn từ những gì họ sản xuất, đảm bảo thế hệ trẻ có thể kế thừa một nền nông nghiệp tốt, đầy hy vọng chứ không phải một nền nông nghiệp vô vọng”, bà Le Pen nói.

Trong khi đó, đội ngũ vận động tranh cử của ứng cử viên đảng bảo thủ Francois Fillon thông báo, ông đã phải hoãn chuyến thăm hội chợ triển lãm nông nghiệp do bị tòa án triệu tập để điều tra cáo buộc cho rằng vợ ông đã nhận hơn 900.000 Euro cho công việc làm trợ lý của chồng. Vụ việc khiến uy tín của ông Fillon sụt giảm nghiêm trọng.

Ông Francois Fillon (Ảnh: Getty)
Còn đối với ứng cử viên trung dung, cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron, mặc dù không đề cập đến việc tham gia triển lãm nhưng trước đó, đã công bố một phần đề xuất nhằm khôi phục tăng trưởng ở khu vực nông thôn nước này.

Trong chuyến thăm một thị trấn ở miền Trung Tây nước Pháp ngày 26/02 vừa qua, ông Macron đã trình bày kế hoạch đầu tư vào kinh tế nông thôn trong tương lai, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng một mô hình tăng trưởng mới.

Thêm vào đó, ông Macron cam kết nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, ông sẽ lập kế hoạch đầu tư 50 tỷ Euro trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông cho rằng, chính sách nông nghiệp chung cần phải cải tổ và nông dân Pháp cần có niềm tin vào một chính sách nông nghiệp trên toàn châu Âu.

“Tôi sẽ theo đuổi các biện pháp bảo vệ người nông dân Pháp khi giá lương thực trên thế giới biến động. Chúng tôi muốn xây dựng một chiến lược dựa trên sự tham vấn chặt chẽ, phục vụ cho suốt nhiệm kỳ của một tổng thống kéo dài 5 năm, nhằm trang bị cơ sở hạ tầng cho khu vực nông thôn”, ông Macron nói.

Pháp từng được hưởng lợi lớn từ trợ cấp nông nghiệp của Liên minh Châu Âu, nhưng kể từ năm ngoái, thu nhập của người nông dân đã giảm đáng kể. Nhiều hộ lâm vào cảnh nợ nần, hàng trăm trại chăn nuôi phá sản.

Chính vì thế mà trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này, các cư tri mong muốn tìm kiếm một nhà lãnh đạo đảm bảo tương lai lâu dài cho họ.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ cử tri ủng hộ bà Le Pen, và cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon, đều thấp hơn ứng cử viên Macron.

Hiện, tỷ lệ cử tri ủng hộ ứng cử viên Macron đã tăng mạnh lên mức 33,5% sau khi ông chấp thuận đề nghị liên minh của Chủ tịch Đảng trung hữu Phong trào Dân chủ Francois Bayrou để giúp ông trở thành ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết