Tiếng Việt | English

09/09/2015 - 20:56

Bé 1 tuổi gặp nạn trên cầu vượt Cây Gõ đã tử vong

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chiều 9-9, bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh, sinh tháng 5-2014, gặp nạn trong vụ xe khách Phương Trang tại cầu vượt Cây Gõ sáng 9-9 đã tử vong lúc 17g15 chiều cùng ngày.

 

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Lộc

Bé Vy Quỳnh là con của anh Bùi Thanh Thảo và chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, cũng đều bị thương trong tai nạn do xe Phương Trang gây ra vào sáng 9-9-2015.

Trước đó, các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết khoảng 7g45 sáng cùng ngày, tài xế xe khách Phương Trang gây tai nạn đã bế một bé gái vào nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, chấn thương sọ não rất nặng và chấn thương bụng.

Bé gái tên Bùi Nguyễn Vy Quỳnh, sinh tháng 5-2014.

Sau khi hồi sức tích cực, tim bé gái đập lại nhưng theo các bác sĩ, tiên lượng của bé rất xấu. Dù đã được tích cực chạy chữa nhưng đến 17g15 cùng ngày, bé Vy Quỳnh đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Ngoài ra, nạn nhân bị xe Phương Trang húc rơi từ cầu vượt Cây Gõ xuống đường sáng 9-9 là anh Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi), không phải là một phụ nữ như thông tin ban đầu.

Chiều cùng ngày trung tá Trần Minh Đức - Đội trưởng Đội CSGT Q.6 xác nhận thông tin trên.

Hiện anh Sáng đang bị đa chấn thương, chấn thương đầu, tràn khí màng phổi, dập gan, chảy máu bụng, gãy hở hai xương cẳng chân trái, gãy đùi trái, hôn mê và được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, khoảng 7g20 sáng cùng ngày, xe khách Phương Trang chở khách từ Q.5 về bến xe miền Tây, khi chạy đến gần giữa cầu vượt Cây Gõ thì bất ngờ húc đổ dải phân cách, lao qua làn đường ngược lại tông 7 xe máy, làm 9 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trong số những nạn nhân, có một người bị xe húc rớt từ lan can cầu xuống đường. Thời điểm này, các nhân chứng có mặt tại hiện trường xác định nạn nhân là một phụ nữ, tuy nhiên qua xác minh từ cơ quan công an và bệnh viện thì nạn nhân chính là anh Sáng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định có 9 nạn nhân trong vụ tai nạn gồm ông Trịnh Bá (36 tuổi, ngụ Bình Chánh) bị chấn thương chân, ngực; anh Vương Trần Khánh Dũng (28 tuổi, ngụ Bình Tân) bị xây xát nhẹ; bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (sinh tháng 5-2014) đang nguy kịch; anh Bùi Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ Q.6, cha bé Quỳnh) bị chấn thương gối trái; chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi, ngụ Q.6, mẹ bé Quỳnh) bị đa chấn thương; chị Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi, ngụ Bình Tân) bị gãy xương đùi trái; ông Đỗ Văn Phúc (36 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi, quê Tiền Giang) bị chấn thương hông; anh Phạm Ngọc Sáng 29 tuổi) - người bị rơi từ thành cầu xuống đường, đang hôn mê./.

Hoàng Lộc-Thùy Dương/Tuổi Trẻ Online

Chia sẻ bài viết