Tiếng Việt | English

09/03/2024 - 14:52

Bến Lức họp mặt tri ân doanh nghiệp đầu năm 2024

Ngày 09/3, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Họp mặt tri ân doanh nghiệp mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cùng đại diện hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Các doanh nhân, doanh nghiệp được UBND tỉnh, huyện khen thưởng vì có những đóng góp, đồng hành cùng sự phát triển chung của huyện Bến Lức

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Lê Thành Út thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của huyện trong năm qua. Theo đó, với sự chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy; sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện; sự đồng lòng, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN); nhiều cố gắng của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Kinh tế huyện Bến Lức tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm toàn huyện đạt 134.637,484 tỉ đồng. Cả 3 lĩnh vực chủ yếu đều có tăng trưởng khá, trong đó khu vực I tăng 0,65%, khu vực II tăng 10,58% và khu vực III tăng 9,24%.

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, Chủ tịch UBND huyện – Lê Thành Út ghi nhận và đặc biệt tri ân những đóng góp quý báu của các doanh nhân, DN trong thời gian qua cho sự phát triển chung của huyện. Nhận định nền kinh tế năm 2024 có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, sức ép lạm phát còn lớn; sản xuất, kinh doanh dự báo còn khó khăn; tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề hơn,...

Chủ tịch UBND huyện – Lê Thành Út đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo theo chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững”.

Đồng thời, ông Lê Thành Út mong muốn, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, các nhà đầu tư trong và ngoài huyện luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, cạnh tranh lành mạnh; thực hiện tốt các cam kết với tỉnh và huyện, đặc biệt, là cam kết về bảo vệ môi trường, tiến độ và hiệu quả đầu tư của các dự án; chủ động, linh hoạt, kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng hợp tác phát triển vì sự nghiệp phát triển chung của doanh nghiệp và KT-XH của địa phương,…

Để ghi nhận và tri ân những đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đồng hành cùng chính quyền địa phương trong năm qua. Dịp này, thay mặt UBND huyện, Phòng Nội vụ công bố quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 45 tập thể; giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 65 tập thể, cá nhân vì có những đóng góp, đồng hành cùng sự phát triển chung của huyện Bến Lức./.

Việt Hằng – Kim Phượng

Chia sẻ bài viết