Tiếng Việt | English

12/08/2016 - 05:16

Bến Lức phòng, chống bệnh hại trên lúa Hè Thu

Nhiều nông dân ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn còn thói quen sạ dày, bón thừa phân đạm, cộng với thời tiết mưa nắng thất thường khiến cho bệnh đạo ôn lá bột phát, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây lúa.

Năm nay, huyện Bến Lức xuống giống 4.700ha lúa Hè Thu chính vụ. Hiện, lúa đang trong giai đoạn từ mạ đến đồng trổ với các giống chủ yếu như: OM 5451, OM 4900, RVT, OM 6976, Nàng Hoa 9....

Do ảnh hưởng của thời tiết nên một số bệnh hại tăng nhanh như: Vàng lá vi khuẩn, thối bẹ, đáng ngại nhất là bệnh đạo ôn lá. Toàn huyện hiện có trên 550ha bị nhiễm bệnh, mật độ bệnh từ 5-10%.

Nông dân cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm bệnh hại

Kỹ sư Nguyễn Văn Cơ - chuyên viên Trạm Bảo vệ thực vật huyện Bến Lức khuyến cáo: Khi phát hiện lúa bị đạo ôn lá, nông dân cần phun thuốc kịp thời để ngăn mầm bệnh lây lan. Đồng thời phải thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt tình hình dịch bệnh, mật độ sâu rầy, cân đối lượng phân, thuốc, không để cây lúa bị thừa đạm”.

Theo đánh giá của ngành chức năng, vụ Hè Thu năm nay bệnh đạo ôn lá xuất hiện sớm và diễn biến nhanh hơn.

Trước tình hình đó, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và ngành chuyên môn hỗ trợ nông dân phát hiện sớm bệnh hại, nhận dạng đúng đối tượng và có phương pháp điều trị kịp thời nhằm bảo đảm năng suất lúa cuối vụ./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết