Tiếng Việt | English

15/06/2016 - 16:19

Bến Lức: Truy tố đối tượng cướp giật tài sản phụ nữ

Lợi dụng sơ hở của người đi đường để tài sản trên rổ xe hoặc baga, đối tượng Vương thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 15-6-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Vũ Minh Vương (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) tạm trú ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Vương

Ngày 16-12-2015, Vương điều khiển xe môtô biển kiểm soát 83P2-492.84 từ TP.HCM về huyện Bến Lức, tìm người đi đường để cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Khi chạy đến khu dân cư An Thạnh, thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Vương thấy Phạm Uyên T, SN 2004, ngụ ấp 4, xã An Thạnh, điều khiển xe đạp điện có để túi xách trên rổ xe. Vương điều khiển xe bám theo giật túi xách của T, bên trong có 1 máy tính hiệu Casio và 5 quyển tập học sinh.

Sau đó, Vương lấy máy tính rồi ném túi xách bỏ chạy thì bị lực lượng Công an xã An Thạnh phát hiện bắt giữ. Qua làm việc, Vương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, Vương còn khai nhận, từ ngày 30-10 đến ngày 16-12-2015, với thủ đoạn tương tự, Vương thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ trên địa bàn xã Thạnh Đức, xã Thanh Phú (huyện Bến Lức) và xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, số tài sản Vương cướp được trị giá 3.827.000 đồng./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết