Tiếng Việt | English

18/02/2018 - 14:14

Bến Lức: Vững tin Xuân mới

Xuân về, hòa cùng không khí cả nước, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bắt đầu năm mới với niềm tin gặt hái thêm nhiều thành công trong quá trình phát triển KT-XH. Có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, huyện tiếp tục nỗ lực khai thác và phát huy lợi thế trong việc sử dụng các nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng nhằm góp phần đắc lực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Từ những nỗ lực…

Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân phấn khởi: “Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Huyện ủy năm 2017, các cấp ủy, chính quyền và người dân trong huyện tích cực phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng, đạt 100% kế hoạch, tổng giá trị sản xuất (GO) ước đạt 70.620 tỉ đồng, tăng 17,7% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông - lâm - ngư nghiệp”. 

Năm 2018, Bến Lức tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi  cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất,  kinh doanh

Năm 2018, Bến Lức tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, Bến Lức sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, với vị trí địa lý giáp TP.HCM và hệ thống giao thông kết nối khá đồng bộ nên sức hút đầu tư của Bến Lức khá tốt, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp (K,CCN). Năm 2017, huyện tiếp nhận 211 doanh nghiệp (DN), chi nhánh trong nước với số vốn đăng ký 1.310 tỉ đồng và 4 DN nước ngoài với số vốn đăng ký trên 19 triệu USD. Đến nay, tổng số DN và chi nhánh trong nước đang hoạt động trên địa bàn huyện là 1.421 DN với tổng vốn đăng ký 18.849 tỉ đồng và 96 DN nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1,278 tỉ USD. 

Để đạt kết quả trên, huyện thực hiện nhiều chính sách đổi mới, cơ chế thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính,... Những vướng mắc trong thực hiện chính sách bồi thường, tái định cư được phối hợp giải quyết. Bến Lức hiện có 11 K,CCN đã bồi thường, đạt 85% diện tích (1.009/1.282ha); có 9/11 K,CCN đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 61,3%, tăng 3,1% so với năm 2016. 

Ông Trần Hoàng Nhân chia sẻ: Thực tế cho thấy, DN phát triển mạnh, bền vững sẽ đóng góp ngân sách lớn cho địa phương. Điều này tạo động lực để KT-XH của tỉnh nói chung và địa phương nói riêng chuyển biến cả về chất lẫn về lượng. Số lượng DN tăng hàng năm, đóng góp ngân sách ngày càng lớn hơn, giúp huyện giải quyết hiệu quả “bài toán” về an sinh xã hội. Năm qua, toàn huyện thu ngân sách 540 tỉ đồng (đạt 142,1% kế hoạch, tăng 17,6% so với năm 2016). 

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện nhiều chính sách đổi mới, cơ chế thu hút đầu tư, lãnh đạo huyện Bến Lức thường xuyên gặp gỡ, đồng hành cùng DN tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN hoạt động và phát triển. Tháng 3/2017, UBND huyện phối hợp Hội Doanh nhân trẻ ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức. Từ ngày ra mắt đến nay, chi hội không ngừng kết nối DN với nhau. Đặc biệt, cứ đều đặn hàng tuần, chi hội tổ chức “Cà phê doanh nhân” và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo huyện thông qua việc tham dự đều đặn. 

Theo Chi hội trưởng Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức - Võ Thanh Tú: Đây cũng là kênh tiếp nhận thông tin của lãnh đạo huyện khi doanh nhân đóng góp ý kiến hay chia sẻ khó khăn. Đồng thời, nơi đây từng bước giúp hội viên mở rộng thị trường, tiếp cận với các DN mạnh ngoài tỉnh, tư vấn cho các DN trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh.

Những năm gần đây, khi kinh tế thế giới và Việt Nam từng bước phục hồi, các DN trên địa bàn huyện có bước phát triển và hoạt động tương đối ổn định. Năm 2017, kết quả kinh doanh của đa số DN đạt và vượt chỉ tiêu. Điển hình như Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Hùng Anh (KCN Thịnh Phát) với ngành nghề sản xuất các loại phụ liệu phòng tắm, phụ kiện sứ vệ sinh. Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thái Trung Cảnh cho biết: Kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty tăng trưởng 15% so năm 2016, với sản lượng đạt 600.000 sản phẩm. Theo kế hoạch, năm 2018, sản lượng tiếp tục tăng trưởng 15% và có thêm thị trường mới ở nước ngoài.   

Hay Công ty TNHH MTV An Hòa-BCC (KCN Nhựt Chánh), chuyên sản xuất cọc bêtông, bêtông trộn sẵn phục vụ ngành xây dựng. Năm 2017, doanh thu đạt 120 tỉ đồng, cao hơn năm 2016 khoảng 10%. Năm 2018, công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng 20% so năm 2017 thông qua việc tìm kiếm, mở rộng thị trường và tạo ra sản phẩm mới.

Vững tin  bước vào mùa xuân mới 

Ông Trần Hoàng Nhân cho biết: Năm 2018 là năm bản lề và có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện. Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm cơ cấu kinh tế, chuyển dịch theo hướng tích cực. Huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho DN sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tăng tỷ lệ lấp đầy các K,CCN nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp.

Đặc biệt, Bến Lức tiếp tục tập trung triển khai thực hiện và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu vực phía Bắc huyện Bến Lức gắn kết với Quy hoạch giao thông vùng 3 phù hợp điều kiện phát triển của huyện; thực hiện hiệu quả các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2020 làm cơ sở tiếp nhận thêm các dự án đầu tư trên địa bàn. Ngoài ra, huyện chú trọng thực hiện chương trình liên kết phát triển KT-XH giữa Bến Lức và Bình Chánh (TP.HCM) giai đoạn 2016-2020; liên kết giữa huyện Bến Lức với các huyện trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Phía trước dẫu không ít khó khăn, thách thức nhưng với bản lĩnh kiên cường, truyền thống Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Bến Lức vững tin bước vào mùa xuân mới. Trải dài trên những ngả đường từ thôn quê đến thành thị, ở các K,CCN, những luống hoa, chậu kiểng, nhành mai đâm chồi, nẩy lộc, báo hiệu một mùa xuân ấm no, hạnh phúc đang về./.

Với bản lĩnh kiên cường, truyền thống Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Bến Lức vững tin bước vào mùa xuân mới. Trải dài trên những ngả đường từ thôn quê đến thành thị, ở các K,CCN, những luống hoa, chậu kiểng, nhành mai đâm chồi, nẩy lộc, báo hiệu một mùa xuân ấm no, hạnh phúc đang về.

Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết