Tiếng Việt | English

06/04/2023 - 19:55

Bến Lức xúc tiến phát triển du lịch, ngành công nghiệp không khói

Chiều 06/4, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị xúc tiến phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Thanh Phong; Bí thư Huyện ủy - Trần Hoàng Nhân; Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Tươi, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Hiệp Hội trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các trường học trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Tươi chia sẻ, Bến Lức có nhiều đầu mối giao thông quan trọng, thuận lợi cho phát triển du lịch

Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Tươi chia sẻ, Bến Lức có nhiều đầu mối giao thông quan trọng, thuận lợi cho phát triển du lịch. Hiện nay, du lịch trên địa bàn huyện chưa phát triển nhưng phải tìm biện pháp khai thác tiềm năng. Hội nghị này nhằm đánh thức tiềm năng, tiếp thu sự hiến kế của các chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm về những thách thức, khó khăn, cơ hội, lợi thế, định hướng để du lịch Bến Lức phát triển, trở thành ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.

Trong thời gian tới, Bến Lức tiếp tục tập trung đầu tư, trùng tu, tôn tạo hoàn thiện các di tích lịch sử để tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Qua đó, kết hợp du lịch giáo dục truyền thống với du lịch sinh thái, du lịch nông thôn, trải nghiệm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển du lịch; các dự án dân cư, đô thị sinh thái ven sông mang nét đặc trưng riêng kết hợp phát triển du lịch.

Đại biểu tham dự hội nghị

Bến Lức là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, nơi sinh ra nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng mà cuộc đời và sự nghiệp đã trở thành niềm tự hào của quê hương, đất nước. Tiêu biểu là anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Với những kỳ tích hào hùng trong hai cuộc kháng chiến đã để lại nhiều di sản văn hóa, đó là hệ thống di tích lịch sử cách mạng. Hiện Bến Lức có 10 di tích lịch sử, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh.

Di tích cầu Nam bộ thuộc ấp 6, xã Bình Đức, huyện Bến Lức

Bên cạnh đó, Bến Lức có nhiều đặc sản mà thiên nhiên đất đai, sông nước, điều kiện tự nhiên phù hợp phát triển nhiều loại nông sản. Bến Lức cũng có nhiều điều kiện cơ bản để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch vui chơi giải trí cuối tuần, du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Tại hội nghị, các chuyên gia làm du lịch cho rằng, Bến Lức cần phát triển loại hình du lịch trải nghiệm kết hợp giáo dục nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; quảng bá hình ảnh về Bến Lức. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp làm du lịch cần kết nối, khai thác các lợi thế sẵn có để tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng, thu hút khách.

Dịp này, ngành giáo dục cũng kêu gọi hiệu trưởng các trường hưởng ứng cho học sinh du lịch trải nghiệm và đưa vào nội dung định hướng hoạt động của trường trong thời gian tới.

Bến Lức là huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến phát triển du lịch./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết