Tiếng Việt | English

07/03/2021 - 18:53

Biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố Myanmar

Suốt đêm qua đến rạng sáng nay (7/3), tình hình tại Myanmar tiếp tục leo thang, khi nhiều cuộc biểu tình lớn nổ ra tại nước này và có đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Cảnh sát Myanmar đã bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình tại thành phố Mandalay, Yangon, trong khi các cuộc biểu tình khác diễn ra tại gần chục thành phố. Hiện chưa có thống kê về thương vong trong các cuộc đụng độ.


Biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố Myanmar. Ảnh: Reuters

Quốc gia Đông Nam Á này rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1/2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang và các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD). Quân đội Myanmar cho rằng có nhiều gian lận trong cuộc bầu cử gần đây, cho dù Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar bác bỏ cáo buộc này. Quân đội Myanmar cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đảo chính./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết