Tiếng Việt | English

14/09/2016 - 16:05

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An khen thưởng 35 tập thể, cá nhân

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm 9 tháng công tác huấn luyện diễn tập cấp phân đội và hội thi, hội thao năm 2016. Đại tá Trần Văn Trai – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.


Diễn tập đề mục trung đội tập kích địch lâm thời phòng ngự và đề mục trung đội bộ binh phòng ngự ở địa hình rừng núi

Các đơn vị tham gia kiểm tra bắn đạn thật các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và hỏa lực đều đạt khá giỏi. Chỉ huy và phân đội nắm chắc yếu lĩnh động tác và nhiệm vụ của từng người trong khẩu đội. Riêng các tiểu đội bắn chiến đấu kết quả đạt giỏi; chỉ huy tác chiến và hành động của chiến sĩ trong tiểu đội thực hiện đúng các bước hiệp đồng trong chiến đấu.

Trong 9 tháng qua, lực lượng vũ trang tỉnh tham gia các hội thi, hội thao cấp Quân khu như: Hội thi chuyên ngành pháo binh cối 60mm, cối 82mm; hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; liên hoan phim truyền hình; hội thao bắn súng quân dụng bộ đội thường trực; hội thao võ chiến đấu tay không; hội thao đặc công trinh sát;…đạt nhất, nhì, ba toàn đoàn và nhiều cá nhân đạt giải cao.


Khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong diễn tập, hội thao, hội thi

Rút kinh nghiệm những điểm mạnh và hạn chế, Đại tá Trần Văn Trai yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức huấn luyện bộ đội sát với thực tế chiến đấu, nhất là hành động của từng cá nhân trong quá trình tiếp cận mục tiêu, thao tác sử dụng vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đồng thời chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thiết bị, thống nhất văn kiện chiến thuật hoàn thành tốt công tác diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2016.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 35 tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong diễn tập và hội thao, hội thi trong 9 tháng qua./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết