Tiếng Việt | English

07/07/2016 - 16:41

Long An: Khối thi đua quân sự địa phương sơ kết phong trào thi đua quyết thắng

Tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kiến Tường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2016.

Đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng vũ trang 15 huyện, thị xã, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua của khối là tạo được khí thế thi đua sôi nổi, hướng phong trào về cơ sở, tập trung thực hiện chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”. 100% đơn vị tuyệt đối an toàn về chính trị, cán bộ chiến sĩ có ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được xây dựng theo hướng tinh gọn, đúng pháp lệnh, khả năng huy động sẵn sàng chiến đấu cao.

Các đơn vị tổ chức chi trả trợ cấp chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 1.000 đối tượng, với số tiền trên 4 tỉ đồng; xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, 4 căn nhà đồng đội; tích cực giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn, xâm nhập mặn; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, gia đình chính sách với số tiền hơn 314 triệu đồng;…

Phát huy những kết quả, những tháng cuối năm, Ban Chỉ huy Quân sự 15 huyện, thị xã, thành phố tập trung một số mặt công tác trọng tâm như: Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai cấp huyện; tổ chức các lớp giáo dục quốc phòng – an ninh và các cuộc thi trong lực lượng vũ trang cấp huyện, thị xã, thành phố,.../.

Tấn Hoàng

Chia sẻ bài viết