Tiếng Việt | English

13/04/2020 - 15:26

Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực phòng, chống dịch Covid-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa là một tuyên truyền viên, vừa là chiến sĩ quân y trên mặt trận chống dịch.

Quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh

Nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp các lực lượng triển khai các tổ, chốt chống dịch trên tuyến biên giới. Mỗi tổ, chốt có từ 6-9 “chiến sĩ”, trong đó có 1 sĩ quan chỉ huy. Ngoài ra, trên tuyến biên giới còn có 12 trạm kiểm soát cố định. Mỗi trạm, tổ, chốt bảo vệ trung bình 2,9km đường biên giới.

Công tác vệ sinh và phun thuốc khử trùng được các đơn vị chú trọng phối hợp thực hiện

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cử cán bộ trực tiếp lên biên giới kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo địa bàn từ Đồn biên phòng (ĐBP) Thạnh Trị đến giáp tỉnh Tây Ninh và từ Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đến tiếp giáp tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, tình hình người qua, lại; buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới được kiểm soát chặt chẽ.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ từ 0 giờ, ngày 01/4/2020 theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế trước đây đều kiểm soát chặt chẽ và được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày.

Thượng tá Đàm Quang Ngoạt - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thông tin: “BĐBP luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong kiểm soát, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Chúng tôi chỉ đạo các ĐBP tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bộ đội và người dân. Thực hiện nghiêm các biện pháp như đeo khẩu trang, hạn chế tối đa tiếp xúc, giãn cách xã hội tối thiểu 2m, thường xuyên sử dụng dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế hàng ngày. Đồng thời, tổ chức các điểm, chốt trực 24/24 giờ trên tuyến biên giới, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cả ban ngày lẫn ban đêm, bảo đảm quản lý chặt chẽ trên tuyến biên giới, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động xâm nhập qua biên giới”.

Kiểm soát chặt chẽ

ĐBP Sông Trăng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 15,2km đường biên giới địa bàn 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B và 3 xã ngoại biên. Trên đoạn biên giới đồn phụ trách có 1 trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu phụ Tân Hưng và 2 đường mòn qua lại biên giới chủ yếu giải quyết cho cư dân 2 bên qua lại, mua bán, trao đổi hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Xác định việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu, ĐBP Sông Trăng phối hợp các đơn vị liên quan triển khai 9 điểm chốt trực 24/24 giờ; tổ chức 3 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm quản lý chặt chẽ tuyến biên giới. Đơn vị còn thường xuyên điện đàm, trao đổi tình hình dịch bệnh với nước bạn. Đồn cũng hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia phía ngoại biên đối diện 40 lốc nước lọc và 500 cái khẩu trang.

Thượng tá Bùi Xuân Thủy - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, cho biết: “Đơn vị không tổ chức giao ban, hội họp; yêu cầu người nhà chiến sĩ không đến thăm trong thời gian này; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong đơn vị, tại khu vực trạm, chốt về phòng, chống dịch. Đơn vị còn chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch cho bộ đội như kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày, khuyến khích rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, súc miệng bằng nước muối. Công tác vệ sinh và phun thuốc khử trùng được thực hiện 2 lần/tuần. Tất cả phương tiện ra, vào cổng đơn vị đều được phun thuốc khử trùng. Đơn vị duy trì quân số khỏe trên 98,6% theo quy định”.

Công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn, đường tắt được ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp triển khai tích cực. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị tổ chức kiểm tra, kiểm soát phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn cho chủ phương tiện đeo khẩu trang đúng cách. Đơn vị triển khai các tổ kiểm soát lưu động, chốt chặn, tuần tra bảo vệ biên giới nhằm kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp qua lại biên giới trái phép. Theo đó, có 6 chốt/34 đồng chí, 2 tổ lưu động/12 đồng chí làm công tác kiểm soát, chốt chặn trên biên giới phòng, chống dịch và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Đặc biệt, từ khi áp dụng lệnh cấm nhập cảnh người nước ngoài vào Việt Nam thì công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, kiên quyết không để Covid-19 xảy ra trên tuyến biên giới./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết