Tiếng Việt | English

25/06/2020 - 14:07

Buôn lậu gia tăng so với cùng kỳ

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, 6 tháng đầu năm 2020, tình trạng buôn lậu (BL) trên tuyến biên giới của tỉnh Long An còn diễn ra và tăng so với cùng kỳ. Các mặt hàng chủ yếu là thuốc lá ngoại, đường cát, khẩu trang, heo,...

Nhiều vụ buôn lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ
Nhiều vụ buôn lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ

Lợi dụng sự chênh lệch về giá, nguồn hàng khan hiếm, một số đối tượng liều lĩnh tổ chức BL các mặt hàng như thuốc lá ngoại, khẩu trang y tế, heo qua lại biên giới. Nhiều vụ BL đã được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thông tin từ Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tình trạng BL, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới 6 tháng đầu năm 2020 tăng so cùng kỳ. Cụ thể, phát hiện 121/39 vụ, 14/18 đối tượng, tang vật thu giữ 164.690 gói thuốc lá ngoại, 129.950 chiếc khẩu trang, 5.350kg đường cát Thái Lan, 18,5kg pháo nổ, 111 con heo; 5 xe ôtô, 1 xe máy cày, 39 xe môtô 2 bánh, 3 xuồng nhựa composite, 1 máy Honda là phương tiện vận chuyển.

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: “Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chênh lệch giá một số loại hàng hóa hai bên biên giới tăng cao. Do đó, đối tượng BL tìm mọi sơ hở để vận chuyển hàng lậuqua biên giới. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị phát hiện, bắt và xử lý 12 vụ BL, thu giữ 35.000 chiếc khẩu trang, 11.050 gói thuốc lá ngoại các loại, 16 con heo và 9 xe môtô là phương tiện vận chuyển”. 

Gần đây nhất, vào 23 giờ, ngày 17/4/2020, đơn vị tổ chức tổ mật phục tại mốc 213 (ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường), phát hiện 2 đối tượng đi 2 xe môtô từ hướng biên giới vào nội địa, chở theo 4 túi nylon màu đen có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng bỏ chạy thoát thân. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện số hàng lậu gồm 900 gói thuốc lá ngoại các loại và 2 môtô. Sau vụ việc, tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa số tang vật về tạm giữ theo quy định.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng BL là lợi dụng đường mòn, lối mở, chẻ nhỏ hàng hóa để mang, vác, cõng bộ qua biên giới rồi sử dụng xe gắn máy, ôtô vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ hoặc vận chuyển đi các tỉnh lân cận. Nhằm đối phó với lực lượng chống BL, các đối tượng BL cho người bám sát các lực lượng chức năng, cử người canh trước trụ sở cơ quan và các ngả đường thường xuyên hoạt động, đeo bám theo sau lực lượng làm nhiệm vụ. Khi bị phát hiện, truy đuổi, đối tượng bỏ phương tiện và hàng hóa để chạy thoát.

Không những BL mặt hàng thuốc lá, thời gian gần đây, các đối tượng còn vận chuyển hàng lậu là khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Campuchia và heo từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ do sự chênh lệch về giá. Qua nguồn tin báo của người dân, khoảng 20 giờ, ngày 19/3/2020, ĐBP Sông Trăng chủ trì phối hợp Đội Quản lý thị trường số 7, Công an huyện Tân Hưng và Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Điền B phát hiện 20 bao tải hàng hóa tập kết cặp bờ Nam sông Cái Cỏ thuộc địa phận ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 50.000 chiếc khẩu trang y tế, không xác định được chủ sở hữu, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên tiến hành lập biên bản tạm giữ.

Hay vụ vận chuyển heo lậu xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16/3/2020, trong quá trình tuần tra, mật phục của lực lượng ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và ĐBP Tuyên Bình tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Bình Tân (thị xã Kiến Tường) và Tuyên Bình (huyện Vĩnh Hưng), lực lượng phát hiện một xe máy cày đang vận chuyển heo từ phía Campuchia vào Việt Nam. Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng vận chuyển heo lậu bỏ lại tang vật và phương tiện, trốn thoát. Qua kiểm tra, trên xe có 16 con heo, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện và số heo trên.

Theo Đại úy Phan Hồ Đăng - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ ĐBP Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây, tình hình BL, buôn bán hàng cấm trên địa bàn quản lý mặc dù còn diễn ra nhưng tính chất, mức độ không còn phức tạp như những năm trước đây, các mặt hàng BL chủ yếu là thuốc lá ngoại. 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị phát hiện, bắt giữ 47 vụ, 5 đối tượng, tang vật thu giữ 114.480 gói thuốc lá ngoại; 5 xe ôtô, 22 xe môtô 2 bánh là phương tiện vận chuyển, tăng 32 vụ, 5 đối tượng so cùng kỳ năm 2019. “Để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ BL qua biên giới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý; đồng thời, tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống BL, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho BL” - Đại úy Phan Hồ Đăng cho biết.

Theo Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thời gian tới, đồn tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt khu vực biên giới nơi đơn vị đóng quân; tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn bố trí lực lượng chốt chặn ở các đường mòn, lối mở, khu vực 2 bên cánh gà cửa khẩu, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với đối tượng BL. Đồng thời, đồn làm tốt công tác đối ngoại với các lực lượng chức năng nước bạn nhằm nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn và chống BL một cách hiệu quả, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới./.

Trung Kiên

 

Chia sẻ bài viết