Tiếng Việt | English

12/02/2021 - 14:50

Buôn lậu, vận chuyển hàng cấm diễn biến phức tạp dịp trước tết

Trong vòng 1 tháng trước tết, lực lượng Công an Long An phát hiện, bắt giữ 77 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tăng 16,66% so với tháng liền kề.

Theo Công an tỉnh Long An, dịp trước Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm nhất là thuốc lá điếu nhập lậu có chiều hướng gia tăng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh – Đại tá Trần Văn Hà cho biết: “Lợi dụng nhu cầu trước tết, các  đối tượng thường gia tăng hoạt động buôn lậu, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với thủ đoạn tinh vi hơn. Trong đó, các nhóm đối tượng thường tập kết hàng lậu sát biên giới rồi thuê người đai vác qua biên giới sau đó sử dụng ô tô vận chuyển thuốc lá vào sâu nội địa tiêu thụ”.

Số thuốc lá lậu tạm giữ trong một vụ vận chuyển hàng cấm

Đáng chú ý, trong quá trình vận chuyển có sự tham gia của các đối tượng cảnh giới, canh đường, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, chỉ trong vòng 1 tháng cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán, các lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 77 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tăng 16,66% so với tháng liền kề, bắt 9 đối tượng, thu giữ gần 150.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, tạm giữ 12 xe ô tô, 43 xe mô tô, 2 xuồng máy là phương tiện vận chuyển, lập hồ sơ xử lý 22 đối tượng và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 vụ/12 đối tượng với số tiền 650 triệu đồng.

Điển hình như vào lúc 3 giờ 50 phút sáng ngày 30/01, lực lượng Công an huyện Tân Hưng trong quá trình tuần tra trên Đường tỉnh 837B, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 66A-083.74 đậu bên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có 14.400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Hay vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 14/12/2020, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Phúc đang có hành vi vận chuyển 13.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Trần Văn Hà, trong thời gian tới, bên cạnh việc tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, kiên quyết không để phát sinh thành điểm nóng gây bức xúc trong dư luận./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích