Tiếng Việt | English

13/07/2020 - 16:23

Kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới

Thời gian qua, mặc dù ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở nhưng tình trạng vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới vẫn còn.

Thuốc lá lậu bị tịch thu
Thuốc lá lậu bị tịch thu 

Lợi dụng đêm tối, khi các lực lượng chức năng sơ hở trong tuần tra, kiểm soát, một số đối tượng buôn lậu vẫn lén lút đưa hàng hóa qua biên giới. Sau đó, các đối tượng đưa lên xe gắn máy 2 bánh, ôtô vận chuyển vào nội địa đưa đến các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM tiêu thụ.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - Phạm Đức Chinh, mặt hàng nhập lậu qua biên giới trong tỉnh chủ yếu là thuốc lá điếu. Một trong những lý do khiến mặt hàng này còn tồn tại là thời gian qua, giá thuốc lá trong nước tăng cao so với nước ngoài.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là mang vác, cõng bộ hoặc sử dụng xe; sau đó, tập kết lại một điểm rồi dùng xe ôtô loại 4 hoặc 7 chỗ vận chuyển vào nội địa, chuyển đi tiêu thụ. Thời gian hoạt động của các đối tượng chủ yếu vào ban đêm từ 21 giờ đến 3 giờ sáng.

Đơn cử thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ những vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn. Ngày 03/5/2020, tại đường Tân Hội, ngụ ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lực lượng chống buôn lậu phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 13.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe ôtô. 

Ngày 26/5/2020, lực lượng chức năng phát hiện ôtô chạy từ đường biên giới vào nội địa có dấu hiệu nghi ngờ nên yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng liền lùi phương tiện húc vào xe gắn máy của lực lượng chống buôn lậu làm lật xuống đường. Đối tượng nhanh chóng bỏ lại tang vật, phương tiện, chạy thoát thân. Tại hiện trường, lực lượng chống buôn lậu tiến hành kiểm tra, phát hiện trong xe có 16.430 gói thuốc lá ngoại các loại.
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện 702 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, tăng 203 vụ so với cùng kỳ 2019. Ngoài ra, đối với mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu thu giữ được hơn 1 triệu 163 ngàn gói, tăng hơn 281.000 gói so với cùng kỳ 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Trần Văn Cần giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường và UBND các huyện biên giới, các huyện trọng điểm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới; tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ;… Qua đó, xây dựng phương án, kế hoạch và có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn ra phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận nhân dân./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích