Tiếng Việt | English

20/10/2019 - 19:43

Cà Mau: Bắt khẩn cấp đối tượng vờ mua hàng để cướp tiệm vàng

Số vàng cướp được, Trương Tấn Đạt mang đến bán cho một tiệm vàng khác cũng ở thành phố Cà Mau được 52 triệu đồng; khi bị bắt Đạt đã tiêu xài hết, chỉ còn 10 triệu đồng.

Đối tượng Trương Tấn Đạt tại cơ quan công an vào trưa 20/10. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Ngày 20/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, các đơn vị liên quan đã phối hợp, tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trương Tấn Đạt, 38 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Tại Cơ quan công an, bước đầu đối tượng Trương Tấn Đạt thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng của mình.

Số vàng cướp được, Đạt mang đến bán cho một tiệm vàng khác cũng ở thành phố Cà Mau được 52 triệu đồng; khi bị bắt Đạt đã tiêu xài hết, chỉ còn 10 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan công an tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng K.T, phường 5, thành phố Cà Mau, về việc bị cướp một sợi dây chuyền khoảng 2 lượng vàng.

Theo trình báo của chủ tiệm vàng K.T, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 16/10 vừa qua, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào tiệm hỏi mua và đòi xem thử sợi dây chuyền.

Khi chủ tiệm vàng đưa dây chuyền cho xem, bất ngờ người đàn ông này bỏ chạy cùng dây chuyền vàng trên tay.

Nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng Công an thành phố Cà Mau vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ 15 phút ngày 20/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng xuất hiện ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Ngay lập tức, đối tượng Trương Tấn Đạt đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Trương Tấn Đạt cũng khai nhận từng bị Tòa án Nhân dân huyện U Minh tuyên phạt 3 năm tù về tội trộm tài sản và chấp hành án xong vào năm 2016./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết