Tiếng Việt | English

05/04/2018 - 19:29

Cách chức hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh

Chiều ngày 05/4, Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thống nhất hình thức kỷ luật cách chức Hiệu trưởng - Huỳnh Công Sơn vì thiếu trách nhiệm, để xảy ra việc cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh.

Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra sự việc cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi cho biết, Trường Tiểu học Bình Chánh thành lập Hội đồng kỷ luật, xem xét và bỏ phiếu ngay tại trường, đồng thời gửi biên bản về UBND huyện xem xét. Hội đồng thống nhất hình thức kỷ luật cách chức Hiệu trưởng - Huỳnh Công Sơn và sẽ công bố quyết định vào tuần sau.

Vào ngày 28/2, Trường Tiểu học Bình Chánh xảy ra sự việc ông Võ Hòa Thuận (ngụ ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) yêu cầu cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ xin lỗi vì phạt học sinh, trong đó có con ông quỳ gối trong lớp.

Ngày 03/4, đại diện Hội Cha mẹ học sinh của trường trực tiếp gặp Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, gửi đơn có chữ ký đồng loạt của nhiều phụ huynh kiến nghị giảm nhẹ hình thức kỷ luật với Hiệu trưởng – Huỳnh Công Sơn. Lý do là sự việc xảy ra ngoài ý muốn của Ban Giám hiệu và thầy hiệu trưởng.

Trước đó, Hiệu trưởng – Huỳnh Công Sơn có cuộc họp với giáo viên, Hội Cha mẹ học sinh nhằm lắng nghe ý kiến từ đại diện 12 phụ huynh về sự cố cô giáo quỳ xin lỗi. Khi thầy Sơn xin từ chức, một số giáo viên vẫn muốn thầy tiếp tục công tác. Cuộc họp này có sự tham dự của UBND xã Nhựt Chánh./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết