Tiếng Việt | English

19/12/2020 - 19:00

Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Afghanistan bị tấn công bằng rocket

Căn cứ không quân Bagram, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan hôm nay (19/12) bị tấn công bằng rocket.

Theo ông Wahida Shahkar, quan chức tỉnh Parwan, nhiều quả rocket đã bắn về phía căn cứ quân sự của Mỹ từ một chiếc xe tải đỗ tại khu vực Qalandar Khel thuộc quận Bagram. Ít nhất 4 quả rocket được cho là đã bắn trúng căn cứ quân sự này. Sau vụ tấn công, lực lượng an ninh phát hiện súng phóng rocket cùng với một số quả rocket không nổ đặt trên xe tải. Lực lượng an ninh đã phá hủy những quả rocket này.

Căn cứ không quân Bagram là căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: AP

Căn cứ không quân Bagram là căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: AP

Căn cứ không quân Bagram cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 50km về phía Bắc, đóng vai trò là căn cứ quân sự chính của Mỹ và NATO ở Afghanistan trong 19 năm qua. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. /.

VOV.VN(Theo Sputnik)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích