Tiếng Việt | English

06/09/2019 - 15:14

Cần Đước: Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2019, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An có bước phát triển nổi bật. Ngày hội TDBVANTQ diễn ra với không khí phấn khởi của quần chúng nhân dân. Đây cũng là dịp để tổng kết, đánh giá phong trào TDBVANTQ, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hình thức phong phú

Năm 2019, để công tác tổ chức ngày hội diễn ra sôi nổi, phong phú, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện Cần Đước thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn thực hiện, phân công trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động sáng tạo, thực hiện video clip tuyên truyền, chiếu trực tiếp tại 118/118 ấp, khu phố và các điểm tổ chức ngày hội trong doanh nghiệp, nhà trường và cơ sở tôn giáo. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức một đoàn xe môtô từ 15-20 chiếc có treo cờ Tổ quốc, cờ phướn và trang bị tiếng loa tuyên truyền ý nghĩa ngày hội diễu hành trên các trục đường chính. Ngày hội còn tổ chức các hoạt động lễ hội diễn ra khá sôi nổi như hội thi tìm hiểu pháp luật, biểu diễn văn nghệ, giao lưu bóng đá, bóng chuyền và các trò chơi dân gian, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia với tinh thần vui, khỏe để tham gia các phong trào yêu nước tại địa phương.

Bí thư Chi bộ ấp Nhà Trường, xã Tân Lân - Trần Minh Đức chia sẻ: “Mỗi năm cứ vào đầu tháng 8, nhân dân chúng tôi lại nôn nao chuẩn bị ngày hội. Chúng tôi phân công nhau trang trí lại nhà văn hóa, cờ phướn trên các tuyến đường. Các cháu nhỏ tích cực luyện tập văn nghệ để chuẩn bị cho đêm diễn”.

Ngoài ra, ban chỉ đạo phong trào vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương hỗ trợ 418 phần quà, 5.380 quyển tập cho gia đình, học sinh, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 125 triệu đồng; Khen thưởng 3 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT).

Phong trào lan tỏa mạnh mẽ

Năm 2019, các xã, thị trấn tổ chức nhiều điểm ngày hội hơn hàng năm, đã chọn 9 chùa, 1 giáo xứ, 2 doanh nghiệp, 4 trường học làm điểm tổ chức ngày hội cấp xã. Ngoài ra, ngày hội được tổ chức tại 3 thánh thất và 1 câu Lạc bộ nhà trọ, đây cũng là điểm mới trong công tác tổ chức ngày hội của huyện.

Thiếu tá Đỗ Kỳ Quốc - Trưởng Công an xã Long Trạch, cho biết: Năm 2019, Long Trạch chọn 3 điểm tổ chức ngày hội, trong đó có Câu lạc bộ nhà trọ. Được thành lập và đi vào hoạt động vào năm 2008, Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, thường xuyên sinh hoạt định kỳ trao đổi với nhau về việc lưu trú, tình hình ANTT, phòng, chống tội phạm,... Đến nay, có 38 cơ sở đã lắp đặt với 124 camera, bảo đảm tốt ANTT, không để xảy ra trường hợp cháy, nổ, mại dâm, các vấn đề liên quan đến ANTT được phối hợp giải quyết kịp thời, nhanh chóng, tình trạng ô nhiễm môi trường được khắc phục. Cung cấp kịp thời cho công an 18 nguồn tin giá trị, làm rõ 1 vụ phạm pháp hình sự, 1 vụ trộm cắp tài sản, xử lý 5 vụ gây rối đánh nhau và 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy,... góp phần cùng lực lượng chức năng bảo đảm an ninh khu vực.

Được chọn làm điểm tổ chức Ngày hội của huyện, Thánh thất Long Hựu tổ chức ngày hội trang trọng, với nhiều hoạt động thiết thực. Họ đạo có 1.545 chức sắc, chức việc và đạo hữu. Với mục tiêu “Nước vinh, đạo sáng”, Họ đạo tích cực hưởng ứng phong trào TDBVANTQ, thông qua các hoạt động “ích đạo, lợi đời”, 100% gia đình đạo hữu ký cam kết thực hiện gia đình không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thực hiện tốt việc tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, nhiều con em đạo hữu tham gia các lực lượng nòng cốt, giữ gìn ANTT ở cơ sở. Người dân theo đạo tham gia xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, tạo sự gắn bó tình làng, nghĩa xóm, ổn định ANTT tại địa bàn dân cư. Họ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng 2 căn nhà tình thương, xây cầu, hỗ trợ kinh phí, tặng quà giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Với kết quả đã đạt, UBND huyện khen thưởng 1 tập thể Ban Quản cai và 3 cá nhân là tín đồ có thành tích đóng góp trong công tác xây dựng phong trào.

Phần hội diễn ra phong phú với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn

Phần hội diễn ra phong phú với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn

Trung tá Trần Minh Hoàng - Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước, cho biết: Nhiều năm qua, Công an huyện tập trung chỉ đạo làm tốt công tác vận động quần chúng, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động TDBVANTQ, tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến với nhân dân, xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”, câu lạc bộ phòng, chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

Các mô hình đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương như diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; các mô hình: Móc khóa ANTT; Cổng ANTT; Tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự, an toàn giao thông qua đường dây điện thoại; Ánh sáng văn hóa khu dân cư phòng gian; Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT; Chốt chặn phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông; Tuyên truyền bằng panô, khẩu hiệu tại bến khách ngang sông;… Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. Từ đó, tình hình ANTT dần đi vào nền nếp, từng bước chuyển hóa thành địa bàn không tội phạm.

“Thời gian tới, ngành Công an phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt, khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi, có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Quần chúng nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, tố giác hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội. Các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và người dân cần tích cực tham gia phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở địa phương” - Trung tá Trần Minh Hoàng nhấn mạnh./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết