Tiếng Việt | English

27/09/2022 - 08:57

Cần Đước phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), huyện Cần Đước, tỉnh Long An củng cố, duy trì hoạt động nhiều mô hình phòng, chống tội phạm. Các mô hình huy động, tập hợp được sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) địa bàn.

Mô hình Cổng rào an ninh, trật tự tại xã Tân Ân

Những năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể huyện Cần Đước đẩy mạnh thực hiện phong trào TDBVANTQ. Qua đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT của người dân. Trong công tác này, huyện đặc biệt quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm.

“Nhiều mô hình góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở. Từ đó, thúc đẩy phong trào TDBVANTQ ngày càng lan tỏa”- Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước, cho biết.  

Hiện nay, trên địa bàn huyện duy trì, thực hiện 18 mô hình phòng, chống tội phạm. Là địa bàn có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, huyện thực hiện mô hình Ba lực lượng phối hợp giữ gìn ANTT trong địa bàn khu công nghiệp. Mô hình được thực hiện tại Khu công nghiệp Cầu Tràm (xã Long Trạch) và Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng (xã Long Định).

Theo đó, ba lực lượng: Công an xã, quân sự xã, quân sự tự vệ Công ty Cổ phần TMDVXD&XNK Trung Thành, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các vụ việc, mối nguy cơ tiềm ẩn về ANTT trong khu công nghiệp. Thời gian qua, ba lực lượng giải quyết, xử lý nhiều vụ tụ tập gây rối, đánh nhau, điều khiển xe môtô lạng lách, đánh võng,... trong khu công nghiệp; đồng thời, phối hợp ngăn ngừa đình công, lãn công, tụ tập đông người gây mất ANTT.

Bên cạnh đó, mô hình Năm lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư cũng được tỉnh đánh giá cao về tính hiệu quả. Các lực lượng tham gia mô hình đảm nhiệm việc quản lý, giáo dục, cảm hóa 683 người. Đến nay, 597 người có chiều hướng tiến bộ (trong đó, có 186 trường hợp tiến bộ, có việc làm ổn định, được đưa ra khỏi mô hình). Hiện mô hình còn nhận quản lý, cảm hóa, giáo dục 432 người.

Mô hình Camera ANTT cũng được triển khai rộng rãi tại huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện lắp đặt 257 trạm, 677 camera ANTT trên các tuyến giao thông và hơn 7.400 camera tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo, nhà dân. "Thời gian qua, công an trích xuất hệ thống camera ANTT và khám phá nhanh chóng nhiều vụ trộm cắp, cướp, cướp giật, mua bán trái phép chất ma túy, xử lý đúng các vụ tai nạn giao thông,...”- Đại tá Thái Hữu Đức cho biết.

Thực hiện mô hình Ánh sáng văn hóa ANTT, đến nay, huyện lắp đặt được hơn 9.300 bóng đèn trên nhiều tuyến đường giao thông. Mô hình được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ vì vừa tạo mỹ quan, vừa có tác dụng phòng ngừa, răn đe các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vào ban đêm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện còn được thực hiện mô hình Cổng ANTT. Hiện toàn huyện có 78 cổng ANTT, đa số đều được bảo quản tốt, có lực lượng quản lý thường xuyên. Hệ thống cổng ANTT có tác dụng phòng ngừa và truy bắt tội phạm.

Công an trao đổi với lực lượng bảo vệ tại các doanh nghiệp để nắm tình hình an ninh, trật tự

Như nhiều địa phương khác trong tỉnh, huyện Cần Đước quan tâm triển khai, thực hiện mô hình Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước các cổng trường học, đến nay, có 56 trường đăng ký thực hiện mô hình. Ông Trần Văn Việt, ngụ xã Long Trạch, nhìn nhận, không chỉ giáo viên, học sinh mà thông qua mô hình này, phụ huynh, học sinh cũng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Nhờ đó, trật tự, an toàn giao thông trước cổng các trường học trật tự, an toàn hơn.

Ngoài ra, huyện còn có nhiều mô hình phát huy được vai trò của người dân trong việc phát hiện, báo tin, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật như Tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự, an toàn giao thông qua đường dây điện thoại, hiện đã lắp đặt được 940 bảng; Móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT, đã cấp phát gần 60.000 móc khóa có in số điện thoại của Chủ tịch UBND, Trưởng công an, Trực ban công an xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Văn Lâm, ngụ xã Long Trạch, cho biết, cứ thấy có vụ việc liên quan ANTT hoặc phát hiện các đối tượng phạm tội là người dân nhanh chóng gọi báo công an theo số điện thoại được công khai. Thời gian qua, người dân gọi điện báo nhiều tin về ANTT, giúp lực lượng công an kịp thời xử lý, điều tra, làm rõ nhiều vụ việc./.

Lam Hồng

Chia sẻ bài viết