Tiếng Việt | English

06/08/2019 - 19:30

Cần Đước: Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cần Đước là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Long An, có nhiều trục lộ giao thông quan trọng, đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều khu, cụm công nghiệp. Vì thế, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện có lúc còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng cướp, tội phạm trộm cắp, gây rối trật tự,... Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn huyện được lan tỏa rộng khắp.

Lực lượng công an trao móc khóa an ninh, trật tự đến người dân để kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi có vụ việc xảy ra

Lực lượng công an trao móc khóa an ninh, trật tự đến người dân để kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi có vụ việc xảy ra

Xác định phong trào TDBVANTQ là nhiệm vụ quan trọng, Ban Chỉ đạo phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình, phối hợp Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép phong trào TDBVANTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, tuyên truyền đến người dân các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và biện pháp chủ động phòng ngừa. Huyện cấp phát trên 49.000 móc khóa phòng, chống tội phạm đến nhân dân, lắp đặt 6.500 camera và trên 8.000 bóng đèn với chiều dài trên 295km, xây dựng được 75 cổng ANTT, lắp đặt 687 bảng mô hình “Tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự, an toàn giao thông qua đường dây điện thoại”.

Có trên 75% hộ dân trên địa bàn huyện thực hiện mô hình Ánh sáng văn hóa khu dân cư phòng gian; Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT; Chốt chặn phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông,... nhằm hỗ trợ người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng và người xung quanh chốt chặn, nhanh chóng đến hiện trường, giải quyết vụ việc, truy bắt đối tượng.

Ngoài ra, mô hình Năm lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư tiếp tục được thực hiện, giúp nhiều đối tượng sớm hòa nhập cộng đồng, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và phát huy hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm

Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm

Ông Nguyễn Văn Khoa - người dân ấp 3, xã Tân Ân, cho biết: Trước đây, tình hình ANTT tương đối phức tạp do các đối tượng trộm chó và một vài thanh niên tụ tập nhậu, gây rối, làm mất ANTT. Từ ngày xây dựng cổng rào ANTT và có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, tình trạng này giảm hẳn và hiện nay không còn.

Ông Nguyễn Văn Vui - người dân khu 1A, thị trấn Cần Đước, phấn khởi: Chốt ANTT ở khu vực thị trấn Cần Đước từ khi đi vào hoạt động mang lại nhiều chuyển biến tốt về ANTT. Hàng đêm, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, giám sát, nhắc nhở người dân đóng cửa sổ, phòng ngừa trộm cắp. Những đối tượng nhậu say xỉn, đánh nhau, lực lượng chức năng có mặt và giải quyết kịp thời, do đó, từ lâu địa bàn trở nên ổn định.

Thiếu tá Phan Anh Hào - Trưởng Công an xã Long Khê, cho biết: Từ đầu năm 2019, tình hình ANTT tại địa phương tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng trộm, cướp, gây rối trật tự. Công an xã tích cực phối hợp ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, tuần tra công khai, giám sát ANTT khu vực đông dân cư, các công ty, xí nghiệp. Xã thực hiện liên kết các mô hình phòng, chống tội phạm, cấp phát trên 2.000 móc khóa đến nhân dân, vận động lắp đặt trên 300 mắt camera, thường xuyên tuyên truyền để nhân dân nâng cao cảnh giác, tránh mất tài sản và bảo vệ tính mạng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ, xây dựng nông thôn mới.

Trung tá Nguyễn Thanh Tâm - Đội trưởng Đội xây dựng phong trào TDBVANTQ Công an huyện Cần Đước, cho biết: Phong trào TDBVANTQ được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực phối hợp ngành chức năng phát hiện, tố giác tội phạm. 6 tháng đầu năm 2019, kịp thời thông tin đến công an 50 tin báo, triệt xóa 38 điểm tệ nạn xã hội, điều tra, làm rõ 13/14 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý hình sự 14 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trên 250 triệu đồng, phát hiện triệt xóa 5 vụ, 6 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy, khởi tố 28 vụ án và 35 bị can,... Trong đó, nổi bật như xã Phước Đông, Tân Ân, Tân Lân, Mỹ Lệ, Tân Trạch, Phước Vân, Long Trạch có phong trào mạnh. Ngoài ra, phong trào TDBVANTQ huyện Cần Đước được tỉnh biểu dương trong việc thực hiện mô hình Bản tin Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT và là huyện điển hình để địa phương khác học tập. Mô hình được thực hiện mỗi tháng 1 kỳ với 370 bản, trao đến các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể và chi bộ ấp, khu phố vào ngày 5 hàng tháng, thông qua đó, nắm được tình hình hoạt động, hiểu rõ các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm.

Nhân dân nâng cao ý thức, lắp đặt camera an ninh giúp lực lượng chức năng giải quyết nhiều vụ việc

Để phát huy sức mạnh của phong trào trong nhân dân, Ban Chỉ đạo phong trào TDBVANTQ huyện Cần Đước tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh và đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của ngành liên quan.

Hướng dẫn mọi tầng lớp nhân dân nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm ANTT; thông tin phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ, tự giác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để bị kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây rối, phá hoại tài sản của tổ chức, cá nhân, chống người thi hành công vụ và gây mất trật tự công cộng,...

Thường xuyên mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gắn bó với nhân dân, quan tâm công tác khen thưởng, chế độ, chính sách đối với người tham gia phòng, chống tội phạm nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương - Trung tá Nguyễn Thanh Tâm nhấn mạnh./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết