Tiếng Việt | English

15/01/2024 - 18:50

Cần Đước: Tăng, ni, phật tử tham gia giữ gìn an ninh, trật tự

Với phương châm “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, phát triển”, những năm qua, các chương trình hoạt động phật sự của Phật giáo huyện Cần Đước, tỉnh Long An luôn đồng hành cùng dân tộc, chung tay góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong đó, các chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đước phối hợp lực lượng công an địa phương tuyên truyền cho các chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử về thủ đoạn của các loại tội phạm, nâng cao kiến thức về phòng, chống tội phạm (Ảnh: NVCC)

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đước phối hợp lực lượng công an địa phương tuyên truyền cho các chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử về thủ đoạn của các loại tội phạm, nâng cao kiến thức về phòng, chống tội phạm (Ảnh: NVCC)

Phật giáo Cần Đước là một tôn giáo lớn với 63 cơ sở thờ tự, hơn 600 chức sắc, chức việc và hơn 35.000 tín đồ. Những năm qua, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn huyện phát triển mạnh, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nổi bật, mô hình Chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử huyện Cần Đước tham gia giữ gìn ANTT do Công an huyện và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (BTS GHPG) Việt Nam huyện phối hợp thực hiện mang lại hiệu quả.

Đại đức Thích Trí Minh - Trưởng BTS GHPG Việt Nam huyện Cần Đước, cho biết: Từ khi mô hình được triển khai, BTS GHPG Việt Nam huyện tăng cường tuyên truyền, giáo dục tăng, ni, phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiến chương của GHPG Việt Nam; tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ bằng các hoạt động phật sự "ích đạo, lợi đời"; nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống tội phạm, tích cực giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

“GHPG Việt Nam huyện Cần Đước thường xuyên nắm biết những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm từ Công an huyện, nhất là những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Từ đó, tuyên truyền đến các chức sắc, chức việc, phật tử để kịp thời nắm bắt, phòng ngừa” - Đại đức Thích Trí Minh cho biết thêm.

Thực hiện đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của GHPG Việt Nam, thời gian qua, 100% cơ sở thờ tự Phật giáo trong huyện thực hiện tốt việc "tự phòng, tự quản, tự hòa, tự bảo vệ"; 100% hộ gia đình phật tử ký cam kết thực hiện gia đình không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, các chức sắc, chức việc còn tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 25 trường hợp vi phạm pháp luật tiến bộ, ổn định cuộc sống, không tái phạm và sa vào các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, thời gian qua, các cơ sở thờ tự, phật tử lắp đặt hơn 1.300 camera an ninh; ủng hộ một phần kinh phí cho địa phương duy trì hoạt động 267 trạm, 705 camera trên các tuyến đường giao thông trọng điểm của huyện; hỗ trợ lắp đặt 920 bóng đèn trên 25,5km đường giao thông nông thôn. Qua đây, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cơ sở thờ tự, phật tử với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Là phật tử, thường xuyên đi chùa vào những ngày cuối tuần, dịp rằm và các ngày lễ của Phật giáo, bà Nguyễn Thị Hồng Thu (ấp Long Ninh, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) chia sẻ: "Vào những buổi học giáo lý cuối tuần, Đại đức thường xuyên lồng ghép tuyên truyền những thông tin về ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy hay các thông tin về pháp luật để tín đồ nắm rõ hơn. Qua đó, tôi có thêm nhiều kiến thức tuyên truyền lại cho gia đình, người thân, hàng xóm”.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hững - Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước, từ khi phối hợp GHPG Việt Nam huyện Cần Đước thực hiện các mô hình về ANTT, tình hình ANTT tại các cơ sở thờ tự được giữ vững ổn định, không xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội, cháy, nổ. Ngoài ra, các chức sắc, chức việc, phật tử còn cung cấp hơn 300 thông tin có giá trị, giúp lực lượng CA trong huyện phát hiện, triệt xóa 12 điểm cờ bạc, xử phạt hành chính 35 đối tượng, số tiền hơn 50 triệu đồng; đồng thời, cung cấp thông tin, hình ảnh trích xuất từ camera phục vụ giải tán hơn 30 nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng./.

Khánh Duy

Chia sẻ bài viết