Tiếng Việt | English

13/10/2018 - 14:48

Cần Thơ: Đi dạo bến Ninh Kiều lúc triều cường, bé gái bị điện giật nguy kịch

Đi dạo ở bến Ninh Kiều lúc triều cường, bé gái 14 tuổi bị điện rò rỉ từ cột đèn giật nguy kịch tính mạng.

Hôm nay, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đang phối hợp cùng các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé gái N.N.D (14 tuổi, ngụ quận Cái Răng) bị điện giật nguy kịch khi đang đi chơi tại bến Ninh Kiều vào tối qua.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc 

Tối qua, bé D. cùng người nhà đi chơi ở bến Ninh Kiều lúc triều cường.

Bé D. đi vào khu vực thảm cỏ có trụ đèn chiếu sáng trang trí, nơi không bố trí lối đi thì bất ngờ bị điện giật té ngã. 

“Mọi người thấy bé gái bị điện giật nhưng không biết làm thế nào để cứu cô bé vì trong nước vẫn còn điện. Cầu dao cũng không thể ngắt. Lúc này, may mắn một người đàn ông làm nghề thợ điện nhảy lên ghế đá, dùng dây của túi xách tròng vào cổ cô bé để kéo ra chỗ đất khô ráo.

Lúc đưa ra khỏi dòng điện, hai mắt của bé đã trợn ngược, chân tay co quắp, không còn nhịp tim. Tuy nhiên, nhờ người thợ điện tích cực sơ cứu ban đầu nên nhịp tim của bé trở lại”, một nhân chứng kể.

Cột đèn nơi rò rỉ điện

Cột đèn nơi rò rỉ điện 

Bé gái được đưa vào Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu ban đầu. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu và điều trị.

Theo Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé D. nhập viện vào khoảng 21h50, trong tình trạng đừ, môi hồng, trên nội khí quản có bóp bóng, không tự thở được. 

Đi dạo ở bến Ninh Kiều, bé gái bị điện giật nguy kịch

Đi dạo ở bến Ninh Kiều, bé gái bị điện giật nguy kịch

Sau đó, bệnh nhi được chuyển lên Khoa hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Hiện tại bé đang phải thở bằng máy, sử dụng hỗ trợ thuốc chống co giật. Bệnh nhi tiên lượng nặng./.

Theo Vietnamnet.vn (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết