Tiếng Việt | English

15/02/2017 - 17:43

Cảng Quốc tế Long An đón chuyến tàu thứ hai cập bến

Chiều ngày 15/2, Tàu Ocean Drover V158, quốc tịch Quần đảo Marshall có hải trình vận chuyển hàng hóa từ Úc về Việt Nam đã cập Cảng Quốc tế Long An, thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.


Tàu Ocean Drover cập Cảng Quốc tế Long An

Tàu Ocean Drover là một trong những tàu chở gia súc lớn nhất thế giới với chiều dài 176.7m, trọng tải 13.462DWT. Thời gian làm hàng dự kiến của tàu là 48 giờ. Tuy nhiên, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng trang thiết bị hiện đại, Cảng Quốc tế Long An có thể rút ngắn thời gian xếp dở và hoàn thành công việc sớm hơn 11 giờ so với kế hoạch, qua đó giúp tàu xuất bến trước thời hạn.

Cảng Quốc tế Long An được đầu tư xây dựng tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc với diện tích 147 ha, gồm 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng từ 30.000 – 70.000DWT và 5 bến cảng nội địa tiếp nhận tải trọng 2.000DWT chủ yếu phục vụ khách hàng vận chuyển, lưu kho hàng nông, thủy sản.


Chủ tịch Đồng Tâm Group - Võ Quốc Thắng chào đón thuyền trưởng Tàu Ocean Drover. Ảnh: Hùng Dũng

Hiện nay, Cảng Quốc tế Long An cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 30.000DWT. Dự kiến đến cuối năm 2017, cầu cảng số 2 cũng được hoàn thành với công suất 4,8 triệu tấn hàng tổng hợp/năm và 700.000TEU/năm và sẽ khai thác hết công suất với 15 triệu tấn hàng tổng hợp/năm và 3,5 triệu TEU/năm vào năm 2023.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Long An chụp ảnh lưu niệm tại Cảng Quốc tế Long An. Ảnh: Hùng Dũng

Được biết, đây là chuyến tàu thứ 2 trong năm 2017 làm hàng tại Cảng Quốc tế Long An, dự kiến sẽ có hơn 20 chuyến tàu cập cảng trong năm nay./.

Kim Hoàng – Thành Phát

Chia sẻ bài viết