Giỏi chuyên môn, giàu y đức
Hiện nay, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có hơn 90.000 hội viên. Riêng tại Long An, CLB Thầy thuốc trẻ quy tụ hơn 300 người. Các thầy thuốc đến từ nhiều cơ sở y tế trong tỉnh, đều có chuyên môn cao, mang tinh thần phục vụ cộng đồng. Hiện CLB hoạt động mạnh nhất ở TP.Tân An và huyện Đức Hòa. CLB thường phối hợp Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức thăm khám, chữa bệnh cho người dân những huyện biên giới và nước bạn Campuchia.
Hàng năm, CLB phối hợp Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Long An tổ chức thăm và tặng quà cho bệnh nhân (BN) đang khám và điều trị tại Khoa Nhi nhân các dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán; phối hợp Phòng Công tác xã hội tổ chức và duy trì hoạt động Tủ áo tình thương; tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh.

Các thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh đều có chuyên môn cao và luôn nhiệt tình, thân thiện với bệnh nhân (Ảnh: Hà Lan)
Theo BS Nguyễn Thị Thu Dưỡng - Ủy viên Ban Chấp hành CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh, trong quá trình làm việc, các thầy thuốc tích cực nghiên cứu khoa học y học, rèn luyện y đức và năng lực chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển chung của hệ thống y tế. Nhiều sáng kiến, đề tài khoa học của các thầy thuốc trẻ đã mang lại hiệu quả thiết thực trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân.
Năm 2024, các BS trẻ đã thực hiện và cộng sự hơn 10 đề tài cấp cơ sở, 1 đề tài cấp tỉnh, mang lại hiệu quả trong thực hành lâm sàng.
Các thầy thuốc trẻ áp dụng nhiều phương pháp điều trị kỹ thuật cao như đặt máy tạo nhịp tim, phẫu thuật cột sống, lọc máu, điều trị tiêu sợi huyết để tái thông dòng máu bị tắc nghẽn mạch vành, mạch não,... nhờ đó cứu sống được nhiều BN, giảm chi phí điều trị khi phải chuyển tuyến.
Thành công trong việc cứu sống BN đột tử do tim, não tại Bệnh viện Đa khoa Long An là minh chứng nổi bật cho sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa, năng lực chuyên môn cao và ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến.
Đây cũng là lời khẳng định vai trò của “thời gian vàng” trong cấp cứu tim mạch, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán nhanh và can thiệp kịp thời.
Ngoài ra, các thầy thuốc trẻ còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động khám, chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thuận tiện trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
Tình thương và trách nhiệm
Khi các thầy thuốc phối hợp khám, chữa bệnh sẽ báo trước với chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương sẽ rà soát đối tượng rồi báo lại để CLB chuẩn bị chu đáo về máy móc, thuốc men, con người,... Nhờ vậy, các lần triển khai đều thành công, giúp ích rất nhiều cho người dân.
Ở vùng biên giới, các bệnh về da, đường ruột,... thường phổ biến. Nhờ chuyên môn cao mà các thầy thuốc đã chẩn đoán và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Đối với những BN nặng, cần điều trị lâu dài nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, các thầy thuốc xin lại số điện thoại, hướng dẫn BN tới bệnh viện rồi trực tiếp đón, dẫn BN đến Phòng Công tác xã hội đăng ký, sau đó tiếp tục mời lên phòng khám để kiểm tra tổng quát. Một số trường hợp cũng được bệnh viện hỗ trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế.
BS Thu Dưỡng kể, người dân rất thương, quý mến các thầy thuốc. Khám, chữa bệnh không lấy tiền nhưng các thành viên “thu hoạch” được rất nhiều tình cảm. Người dân có gì cho đó, khi là nồi khoai, thúng bắp vừa mới nấu, khi thì mớ rau, con cá họ kiếm được trên đồng. Lúc khám bệnh cho người dân bên nước bạn Campuchia, đôi khi phiên dịch không nắm rõ các từ chuyên môn nhưng các thầy thuốc trẻ vẫn chẩn đoán và chữa đúng bệnh nhờ khéo léo sử dụng ngôn ngữ hình thể và sự kiên trì, nhiệt tâm. Trong số BN cũng có người Việt đang sinh sống tại đây, gặp được đồng hương nơi xứ người, họ rất vui mừng, xúc động. “Niềm vui của họ cũng là niềm vui của chúng tôi” - BS Thu Dưỡng bộc bạch.

Các thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân (Ảnh: Hà Lan)
Cô Lê Phạm Hoa Anh Đào trước đây phụ trách y tế tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh. Theo cô Đào, từ năm 2017 đến nay, mỗi năm 2 lần, các thầy thuốc của CLB đều đến trường khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các em. Lúc đó, phụ huynh các em cũng có mặt.
Cô Đào cho biết: “Đội ngũ y, BS đến đây rất nhiệt tình, thân thiện và giỏi chuyên môn. Giáo viên, phụ huynh, đặc biệt là học sinh đều quý mến và biết ơn các thầy thuốc".
Người dân rất thương, quý mến các thầy thuốc. Khám, chữa bệnh không lấy tiền nhưng các thành viên “thu hoạch” được rất nhiều tình cảm. |
BS Huỳnh Thanh Duy hiện công tác tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Long An, là thành viên năng nổ, nhiệt huyết của CLB. BS Duy chia sẻ: Tôi rất vui khi là thành viên của CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh. Khi tham gia vào hoạt động của CLB, tôi được giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đây còn là môi trường nuôi dưỡng và tạo cơ hội để tôi học hỏi từ những đàn anh, đàn chị trong ngành có tay nghề cao, trao đổi kiến thức và kỹ năng giúp tôi phát triển về chuyên môn cũng như mở rộng mối quan hệ khác.
Trong tương lai, tôi sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng, cập nhật liên tục những thành tựu y khoa mới, rèn luyện y đức của người thầy thuốc để góp phần xây dựng CLB ngày càng phát triển vững mạnh và bền chặt.

Làm việc không lương nhưng các thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh rất vui và hạnh phúc. "Lương" của họ là niềm vui và sức khỏe của người dân (Ảnh: Hà Lan)
CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh đã góp phần làm sáng ngời thêm y đức của người thầy thuốc. Họ, những người trẻ, dù làm việc không lương nhưng vẫn hăng say cống hiến, nhiệt huyết căng tràn vì sức khỏe người dân./.
Châu Thanh