Tiếng Việt | English

05/05/2016 - 16:05

Giải tỏa khu mũi tàu – ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức:

Chỉ hỗ trợ chứ không bồi thường

Vừa qua, Longan online có bài phản ánh, nhiều hộ dân khu vực mũi tàu – ngã tư Bình Nhựt (ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) mong muốn sớm được bồi thường, hỗ trợ di dời, trả lại mặt bằng để Nhà nước chỉnh trang đô thị, mở rộng Quốc lộ 1.

Tuy nhiên, do công tác đền bù giải tỏa chậm, đến nay, nhiều hộ dân vẫn phải sống trong cảnh chờ đợi, nhà xuống cấp nhưng không được sửa chữa.

Ngã tư Bình Nhựt thường xảy ra ùn tắc giao thông giờ cao điểm

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trương Văn Triều cho biết: Khu vực mũi tàu trước đây là đất công (đường rây xe lửa có từ thời Pháp thuộc). Đa số người dân đến khu vực này sinh sống đều không có giấy tờ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính vì vậy, khi có chủ trương di dời thì Nhà nước chỉ hỗ trợ chứ không bồi thường.

Được biết, việc quy hoạch chỉnh trang khu ngã tư Bình Nhựt đã được tỉnh phê duyệt. Đây là cửa ngõ vào thị trấn Bến Lức nên rất cần được triển khai sớm, nhằm tạo vẻ mỹ quan đô thị, giảm tình trạng kẹt xe và phòng, tránh tai nạn giao thông./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết