Tiếng Việt | English

18/12/2017 - 19:36

Chile kỳ vọng gì với sự trở lại của cựu Tổng thống Pinera?

Trong cương lĩnh tranh cử, ông Pinera tuyên bố có thể xây dựng Chile trở thành quốc gia phát triển, không có đói nghèo.

Theo kết quả sơ bộ kiểm 98% số phiếu của cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại Chile ngày 17/12, cựu Tổng thống Sebastian Pinera đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2. Với kết quả này, ông Pinera sẽ trở lại nắm quyền Tổng thống của quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Sebastian Pinera (phải) sẽ lần thứ 2 trở thành Tổng thống Chile. Ảnh: BBC

Cơ quan bầu cử Chile cho biết ứng cử viên đảng Bảo thủ 68 tuổi, người từng lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này giai đoạn 2010-2014, đã nhận được 55% phiếu ủng hộ. Trong khi đối thủ của ông, thượng nghị sĩ Alejandro Guillier, một cựu phát thanh viên truyền hình 64 tuổi nhận được 45% phiếu bầu.

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, ông Pinera đã kêu gọi đoàn kết dân tộc nhằm mang lại sự phát triển bền vững cho đất nước. Cùng ngày, thượng nghị sĩ Alejandro Guillier - người nhận được sự ủng hộ của Tổng thống sắp mãn nhiệm Michelle Bachelet đã thừa nhận thất bại và lên tiếng chúc mừng đối thủ của mình.

Trong cương lĩnh tranh cử, cả hai ứng cử viên đều cam kết giữ nguyên mô hình kinh tế hiện nay của Chile nhưng ông Pinera tuyên bố sẽ giảm mạnh thuế. Điều này khiến ông nhận được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong một tuyên bố ông Pinera nói: “Tôi tin tưởng vào tương lai. Tôi tin tưởng mạnh mẽ vào trái tim mình và tôi có thể xây dựng Chile trở thành quốc gia phát triển mà không có đói nghèo, thông qua những nỗ lực của chúng tôi và sự phân chia công bằng lợi nhuận xã hội”.

Ngược lại, ông Guillier khẳng định sẽ theo đuổi và gìn giữ những di sản, thành quả xã hội của Tổng thống đương nhiệm Michelle Bachelet, người không được phép tái tránh cử theo quy định của Hiến pháp, là cải tổ giáo dục, thuế và lao động.

Ông Guillier nói: “Lịch sử đã mang tôi đến đây và tôi chấp nhận thử thách. Tôi muốn trở thành Tổng thống Chile và tôi sẽ thực hiện những cải cách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển đất nước”.

Trong cuộc tổng tuyển cử tại Chile ngày 19/11, ứng cử viên cánh hữu Pinera tranh cử Tổng thống giành được số phiếu ủng hộ cao nhất (36,66%). Tuy nhiên, do không đủ số phiếu quá bán, ông Pinera sẽ phải ra tranh cử vòng 2 với ứng cử viên về thứ hai là ông Guillier nhận được 22,63% phiếu bầu.

Ông Pinera sẽ đảm nhận cương vị Tổng thống Chile trong 4 năm tới, kể từ tháng 3/2018 khi Tổng thống Bachelet mãn nhiệm. Ông Pinera và bà Bachelet đã từng là đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2006, cuộc bầu cử đưa bà Bachelet lên nắm quyền. Kể từ đó, họ thay phiên nhau đảm nhận cương vị này, khiến Chile đảo chiều từ đường lối lãnh đạo trung tả sang trung hữu sau mỗi kỳ bầu cử./.

Hồng Nhung/VOV.VN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết