Tiếng Việt | English

17/05/2016 - 11:38

Con rể trộm tiền cha vợ lãnh 42 tháng tù

Lợi dụng mọi người đi vắng, Nhân đập vỡ kính tủ quần áo, tạo hiện trường giả rồi trộm lấy 62 triệu đồng của cha vợ. Lấy được tiền, Nhân liền đến ngân hàng chuyển vào tài khoản của mình.


Hồ Thanh Nhân tại phiên tòa

Ngày 17-5-2016, tại trụ sở UBND xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Tòa án nhân dân huyện mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Hồ Thanh Nhân, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 42 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Hồ Thanh Nhân là con rể của ông Nguyễn Văn Hùng tại khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng. Trong quá trình chung sống, Hồ Thanh Nhân biết vợ chồng ông Hùng có số tiền lớn nên nảy sinh ý định lấy trộm để tiêu xài cá nhân.

Khoảng 7 giờ, ngày 21-1-2016, Nhân dùng búa đập vỡ kính cửa tủ quần áo cá nhân của mình nhằm tạo hiện trường giả, sau đó qua phòng ngủ của vợ chồng ông Hùng dùng búa đập vỡ kính tủ quần áo tìm và lấy số tiền 62 triệu đồng. Đến 14 giờ cùng ngày, Nhân đem số tiền 50 triệu đồng trộm được đến ngân hàng chuyển vào tài khoản cá nhân của mình.

Số tiền còn lại, Nhân mua dụng cụ làm cơ khí phục vụ cho việc làm của mình và tiêu xài cá nhân. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hùng đi làm về phát hiện số tiền bị mất và trình báo công an. Ngày 28-1-2016, tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hưng, Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Hồ Thanh Nhân có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết