Tiếng Việt | English

16/07/2020 - 18:55

Công an Long An mở cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ các ngày lễ lớn

Công an tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân; 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động Năm ASEAN 2020.

Hội nghị triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ các ngày lễ lớn

Theo đó, từ ngày 15/7, Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan doanh nghiệp tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Công an các đơn vị nghiệp vụ và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động, sẵn sàng phương án ứng phó, triển khai lực lượng trong tình huống dịch bệnh bùng phát trở lại.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Nhân dân và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công quyết liệt, trấn áp mạnh các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội ngay từ cơ sở, không để tội phạm hoạt động lộng hành, phức tạp kéo dài gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Đặc biệt, tập trung truy quét các băng nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (nhất là vay qua các trang mạng điện tử), đánh bạc...; các ổ, nhóm, đối tượng thanh thiếu niên hư, côn đồ càn quấy; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua tài khoản ngân hàng, viễn thông, internet, mạng xã hội; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người, đưa người di cư trái phép; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản;…

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy; nồng độ cồn; chống đua xe trái phép và hành vi chống người thi hành công vụ;… thực hiện có hiệu quả công tác tấn công tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân; 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động Năm ASEAN 2020./.

T.Phượng - M.Khánh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích