Tiếng Việt | English

31/03/2021 - 10:01

Công an Thạnh Đức khám phá nhanh vụ báo tin giả

Sáng 31/3, thông tin từ Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa xử phạt hành chính Huỳnh Ngọc Thuận số tiền 750.000 đồng về hành vi báo tin giả.

Huỳnh Ngọc Thuận báo tin giả bị phạt hành chính

Trước đó, vào lúc 11 giờ 40 ngày 22/3/2021, Huỳnh Ngọc Thuận, SN 1981, đăng ký thường trú tại ấp 4, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến Công an xã Thạnh Đức báo vừa bị cướp giật tài sản trị giá 1,2 tỉ đồng.

Theo thông tin, Thuận cho biết vào lúc 9 giờ ngày 22/3, bản thân điều khiển mô tô Vario màu xanh, biển số 63D1: 02142 từ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM về tỉnh Long An đem theo 1,2 tỉ đồng bỏ vào ba lô màu vàng.

Thuận để trên xe chạy qua Quốc lộ 1A, cách cầu Bến Lức 300m. Khi điều khiển xe đến địa phận Cầu Ván, ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, bất giờ có 2 thanh niên điều khiển mô tô từ phía sau ép xe Thuận, thanh niên ngồi phía sau giật ba lô của Thuận chạy về hướng TP.Tân An, tỉnh Long An. Còn xe của Thuận bị ngã té xuống đường, Thuận bị mất hết tài sản là 1,2 tỉđồng.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thạnh Đức nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Công an xuống hiện trường xác minh, trích xuất camera an ninh, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời, chỉ đạo Công an làm việc, đấu tranh, khai thác nhưng Thuận vẫn chối, quanh co phủ nhận. Với sự quyết tâm, đấu tranh đưa ra các chứng cứ của lực lượng Công an xã Thạnh Đức, cuối cùng sau 10 giờ đồng hồ, Huỳnh Ngọc Thuận đã nhận tội, thừa nhận là đã báo tin giả bị cướp tài sản với mục đích chiếm đoạt tài sản 1,2 tỉ đồng của chủ.

Công an xã Thạnh Đức đã ra quyết định xử phạt 750.000 đồng đối với Huỳnh Ngọc Thuận theo Nghị định 167 NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình./.

Lê Duy

Chia sẻ bài viết