Tiếng Việt | English

14/02/2024 - 07:29

Cửa ngõ Thủ đô ùn ứ khi người dân trở lại sau kỳ nghỉ Tết

Dòng phương tiện từ các tỉnh phía Nam qua cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ về Hà Nội tăng đột biến, khiến giao thông ùn ứ từ nút giao Pháp Vân dẫn lên đường Vành đai 3.


Ùn ứ kéo dài tại cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 13/02 (tức ngày 4 Tết Nguyên đán 2024), lưu lượng phương tiện đông dần trên các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô, đông đảo người dân đã trở về thành phố bắt đầu làm việc và học tập.

Dòng phương tiện từ các tỉnh phía Nam như Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam... qua cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ về Hà Nội tăng đột biến, khiến giao thông ùn ứ từ nút giao Pháp Vân dẫn lên đường Vành đai 3 đã xảy ra.

Đặc biệt, đường Vành đai 3 đoạn từ cầu Thanh Trì về đến Giải Phóng (Hà Nội) ùn tắc nghiêm trọng do va chạm giữa hai xe ô tô. Vụ va chạm tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông bị ùn tắc. Tình trạng ùn ứ giao thông đường Vành đai 3 (hướng từ cầu Thanh Trì đi Linh Đàm) vẫn ùn ứ kéo dài nhiều km vài tiếng sau đó.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tất cả các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tập trung lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ Thủ đô, các tuyến giao thông chính, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết.

Theo báo cáo nhanh của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 12/2 (mùng 3 Tết), một số người dân ở quê đã quay trở lại Hà Nội. Tại các tuyến đường, phố trong trung tâm thành phố Hà Nội như: Bạch Mai, Huế, Bà Triệu, Hàng Đào, Hàng Bông, Tôn Đức Thắng, Đội Cấn, Điện Biên Phủ... lưu lượng phương tiện tăng cao do người dân đi du xuân và chúc Tết; đặc biệt tại các khu vực tâm linh, Đình, Đền, Chùa (Đền Quán Thánh, Phủ Tây Hồ, Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám...), khu vực không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, phố Trịnh Công Sơn (Tây Hồ), lượng người dân tập trung đông để đi lễ đầu năm.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực nêu trên, phương tiện di chuyển ổn định không xảy ra ùn tắc.

Cán bộ, chiến sỹ đội CSGT số 14 phân luồng, điều tiết giao thông tại phía nam cửa ngõ Thủ đô. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thực hiện phương án số 202/PA-TTS ngày 01/02/2024, trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng tại 145 vị trí, khu vực chốt trực, huy động 376 lượt người/ngày thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông trên các tuyến đường.

Tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm bố trí lực lượng tại 106 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn giao thông, huy động 212 lượt người trực, thời gian buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ; chiều từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ.

Tại khu vực tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị, chợ hoa, chợ Xuân bố trí lực lượng tại 22 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn giao thông, huy động 44 lượt người trực, thời gian buổi sáng từ 6 giờ 30 phút ngày 02/02/2024 đến hết ngày 08/02/2024.

Tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh bố trí 7 vị trí chốt trực, huy động 14 lượt người trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của bến xe... Tại khu vực cửa ngõ lớn ra, vào thành phố bố trí lực lượng ứng trực tại 5 vị trí, khu vực có nguy cơ xảy ra ùn giao thông với 72 lượt người trực.

Ngoài ra bố trí, huy động 5 xe cẩu kéo, cứu hộ sẵn sàng giải quyết các sự cố về ùn tắc giao thông tại 5 vị trí ra vào cửa ngõ Thủ đô gồm: Tại lối lên xuống khu đô thị Time City; Tại ngã 3 Ba La-Quốc lộ 6-Hà Đông; Bờ Bắc Cầu Thăng Long-Đường Võ Văn Kiệt; Đường Võ Chí Công-Cầu Nhật Tân; Tại Ngã 3 Pháp Vân-Vành Đai 3.

Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phân công cán bộ, nhân viên ứng trực 24h/24h tại các đơn vị, kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống, sự cố mất an toàn giao thông; triển khai các nhiệm vụ đột xuất, phối hợp giải quyết các sự cố về giao thông, các điểm ùn tắc phát sinh trên địa bàn thành phố. Đảm bảo giao thông đi lại của người dân thuận tiện, an toàn trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán 2023.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, từ ngày 07/02/2024 đến ngày 11/02/224, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các lực lượng đã kiểm tra, xử lý 19 trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải và vi phạm trật tự đô thị với số tiền phạt trên 70 triệu đồng./.

Theo vietnamplus.vn

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cua-ngo-thu-do-un-u-khi-nguoi-dan-tro-lai-sau-ky-nghi-tet-post927733.vnp

Chia sẻ bài viết