Tiếng Việt | English

15/12/2020 - 09:02

Cuộc sát hạch cuối năm

Những ngày qua, tại trường bắn Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh, Bộ CHQS tỉnh Long An tổ chức kiểm tra các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn chiến đấu cấp tiểu đội và các bài bắn chuyên ngành Trinh sát, Thiết giáp cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2020.

Thiết giáp xung trận

Thiết giáp xung trận

Nhờ làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, huấn luyện và rèn luyện thể lực nên quá trình hành quân, tổ chức kiểm tra, các đơn vị tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ. 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chiến sĩ biết lợi dụng địa hình, địa vật, cơ động đúng tư thế vận động trên chiến trường, nhanh chóng xử lý tình huống xảy ra. Trong thực hành chiếm lĩnh công sự, trận địa, từng chiến sĩ lựa chọn đúng thời cơ, nổ súng tiêu diệt các mục tiêu.

Binh nhất Nguyễn Thành Văn - chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ, chia sẻ: “Bài 2AK ban ngày bắn trong điều kiện thời tiết nắng nóng của vùng đất Tây Ninh nên quá trình cơ động, nhịp thở tăng cao dẫn đến mặt nạ bị mờ, khó quan sát mục tiêu. Do vậy, tôi và đồng đội đã cố gắng luyện tập, thực hiện đúng yếu lĩnh, động tác. Đối với mục tiêu di động, chúng tôi thực hành bắn đón, chớp lấy thời cơ, kết thúc phát bắn”.

Để đợt kiểm tra đạt mục đích, yêu cầu đề ra, các đơn vị đã chú trọng huấn luyện đúng, đủ nội dung, sát với thực tế các phương án bắn nên chiến sĩ có tâm lý ổn định, thực hiện thuần thục các yếu lĩnh, kỹ thuật động tác. Đại úy Võ Quang Trung - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, cho biết: Nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và tiểu đội bắn chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Để đạt mục đích, yêu cầu, Chi ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp công tác kiểm tra với hội thao giữa các đơn vị nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, nhận thức của từng cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, điều chỉnh phương pháp, hỗ trợ chiến sĩ nắm từng nội dung, tạo tâm lý vững vàng.

Thông qua đợt kiểm tra có thể thấy, các đơn vị đã quán triệt sâu sắc phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, phát huy tốt vai trò của các tổ chức, cá nhân, nhất là đội ngũ cán bộ, tiểu đội, trung đội, đại đội. Đặc biệt, các đơn vị vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình huấn luyện, sát với thực tế từng đối tượng.

Thượng tá Hà Thanh Tuấn - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Long An, khẳng định: Trong công tác huấn luyện, các đơn vị đã bám sát kế hoạch, được từng cấp phê duyệt trên cơ sở gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị. Qua đợt kiểm tra bắn đạn thật, 100% đơn vị đạt khá, giỏi.

Những kết quả đó cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng như các cấp ủy Đảng luôn bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong mọi tình huống./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết